Liên Bỉnh Phát: 'Tôi đóng cửa nhà hàng vì dịch bệnh'

0:00 / 0:00
0:00
Liên Bỉnh Phát: 'Tôi đóng cửa nhà hàng vì dịch bệnh'
Liên Bỉnh Phát cho biết anh dừng việc kinh doanh và tập trung trau dồi kỹ năng diễn xuất trong thời gian dịch bùng phát. Ngoài ra, diễn viên ghi hình Running Man tại Hàn Quốc.

Liên Bỉnh Phát cho biết anh dừng việc kinh doanh và tập trung trau dồi kỹ năng diễn xuất trong thời gian dịch bùng phát. Ngoài ra, diễn viên ghi hình Running Man tại Hàn Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn với Zing, Liên Bỉnh Phát cho biết anh đóng cửa nhà hàng sau một năm hoạt động vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, nam diễn viên cảm thấy may mắn khi công việc nghệ thuật không bị ảnh hưởng quá nhiều và anh được cùng các thành viên Running Man hoàn thành những tập đầu tiên cho chương trình tại Hàn Quốc.

Thúy Ngân lăn xả, Karik cháy hết mình

Chương trình Chơi là chạy mùa 2 (Running Man bản Việt) có sự thay đổi thành viên. Anh đón nhận điều đó như thế nào?

Tôi nghĩ mỗi đơn vị sản xuất khi đưa ra kế hoạch thay đổi hay quyết định mời ai tham gia đều có lý do. Tôi là thành viên trong chương trình nên không quá bận tâm tới chuyện đó. Tôi nghĩ việc của mình là làm tốt nhất vai trò và kết nối với các thành viên khác để có một chương trình giải trí. Mục đích cuối cùng của chúng tôi là hướng đến khán giả thôi.

Khi hay tin về buổi ghi hình mùa hai, tôi rất háo hức, chờ đón bởi dù sao chúng tôi đã tham gia một mùa và hiểu được tính chất của chương trình. Mỗi lần ghi hình, tôi cảm thấy như cùng đồng nghiệp đi du lịch nên vui vẻ lắm, không hề áp lực gì.

Tuy nhiên, anh cũng như dàn cast cũ có vẻ mất nhiều thời gian để kết nối với những đồng đội mới bởi theo dõi đến tập 5, khán giả mới cảm nhận được sự hòa hợp giữa các thành viên?

Chúng tôi thấy không có gì khó khăn trong việc kết nối với nhau. Các thành viên mới không tham gia từ mùa đầu tiên nhưng chúng tôi cùng làm việc trong lĩnh vực giải trí và gặp nhau ở nhiều chương trình khác. Do đó, những người mới không hề xa lạ với chúng tôi.

Lên show vật lộn, xâu xé nhưng khi dừng ghi hình chúng tôi như những người bạn chơi chung, rất vui vẻ.

Liên Bỉnh Phát: 'Tôi đóng cửa nhà hàng vì dịch bệnh' ảnh 1

Liên Bỉnh Phát đang tham gia Running Man mùa 2. Ảnh: NVCC.

Ai là người khiến anh ấn tượng nhất trong những thành viên mới?

Mỗi người có thế mạnh riêng. Thúy Ngân là thành viên nữ thứ 2 trong team nhưng rất lăn xả. Với Karik, mọi người có thể tò mò vì ít thấy anh ấy tham gia game show vận động nhưng rõ ràng anh ấy cháy hết mình và ăn ý với mọi người. Anh Trường Giang thì khỏi nói vì anh ấy kỳ cựu và tham gia nhiều show rồi. Do đó, để dẫn dắt một show như Running Man không hề khó.

Với riêng cá nhân tôi, tôi thấy anh Trường Giang đã làm tốt vai trò, đặc biệt trong việc kết nối các thành viên.

Nếu nói cảm xúc chủ quan, tôi thấy mình kết nối được với anh Trường Giang nhiều hơn cả, có lẽ cũng vì tôi ở chung căn nhà với anh ấy. Trước đó, hai anh em chưa tiếp xúc nhưng qua Running Man, chúng tôi khá gần gũi.

Trong những ngày sống chung, hai anh em có giờ giấc sinh hoạt khá giống nhau. Anh ấy dễ tính nên tôi thường xuyên quậy phá.

Trong tập 5, việc Karik nói anh “đã nhạt còn điếc” khiến khán giả tranh luận. Suy nghĩa của anh thế nào trước phát ngôn của đồng nghiệp?

Đây là một show thực tế và giải trí nên không có kịch bản trước. Do đó, việc các thành viên có những hành động và lời nói ngẫu hứng là chuyện bình thường. Mục đích của tất cả chỉ là mang đến sự giải trí cho khán giả. Có lẽ Karik cũng vậy nên tôi không bận tâm.

Quá trình ghi hình của anh và ê-kíp tại Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát như thế nào?

Thời điểm đó, dịch bệnh ở Việt Nam rất căng. Ở Hàn Quốc, tình hình nhẹ nhàng hơn bởi khi đó nước họ đạt tỷ lệ tiêm chủng cao. Mọi người bên đó vẫn làm việc, ra đường, buôn bán như bình thường nhưng đương nhiên tuân thủ việc khai báo y tế, đeo khẩu trang...

Chúng tôi cũng đảm bảo 5K và lượng người trong ê-kíp giảm xuống mức tối thiểu, chỉ đủ để duy trì show. Chúng tôi chỉ giữ lại những thành phần nòng cốt trong đoàn phim.

Về lịch ghi hình, chúng tôi không quay liên tục bởi giữa các cảnh cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về bối cảnh, đạo cụ. Chúng tôi quay khoảng 2, 3 ngày sẽ được nghỉ một ngày để ê-kíp sắp xếp, chuẩn bị.

Liên Bỉnh Phát: 'Tôi đóng cửa nhà hàng vì dịch bệnh' ảnh 2

Nam diễn viên sắp tái xuất màn ảnh rộng Nhật Bản với phim Come and go. Ảnh: NVCC.

Việc ghi hình liên tục, trong khi Running Man có nhiều trò hành động ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe của anh cũng như các thành viên?

Đúng là chương trình vận động nhiều, không chỉ các thành viên mà cả với nhân sự. Mọi người chạy, di chuyển liên tục nên chỉ quay khoảng 2 ngày chúng tôi được nghỉ một ngày. Chúng tôi cần nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe, mới có thể bước vào ngày quay tiếp theo.

Mục tiêu của tôi là mảng điện ảnh

Cuộc sống của anh trong 5 tháng dịch bùng phát, xã hội giãn cách như thế nào?

Trong những tháng vừa qua, tôi cũng như mọi người ở nhà, tuân thủ các quy định giãn cách. Tôi xác định theo lĩnh vực giải trí nên trau dồi kiến thức phục vụ cho công việc. Ngoài ra, tôi tập thể dục nâng cao sức khỏe.

Hiện tại, cuộc sống trở lại bình thường nên tôi cảm thấy phấn khởi, bởi dù sao ngành giải trí cũng đuối sức lắm rồi. Tôi mong sớm đẩy lùi dịch bệnh để xã hội trở lại trạng thái như xưa.

Công việc của anh chịu ảnh hưởng thế nào?

Phim Come and go tôi quay từ năm 2019 sắp ra mắt. Hướng đi của dự án là tham gia các liên hoan phim. Năm ngoái, ê-kíp muốn mang phim tới Liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Tuy nhiên, ngay đợt dịch bùng phát nên liên hoan phim không được tổ chức. Đó là điều khá tiếc nuối.

May mắn phim sắp ra mắt ở Nhật Bản và tôi hy vọng khán giả đón nhận. Thông qua đó, công chúng có thể thấy Việt Nam cũng có những diễn viên tham gia được phim quốc tế. Tôi hy vọng nền điện ảnh Việt Nam được biết tới nhiều hơn.

Sắp tới, nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam trở lại, tôi cũng cố gắng tìm kiếm những vai diễn phù hợp. Tôi xác định phát triển mạnh ở mảng điện ảnh.

Vai diễn như thế nào là phù hợp với Liên Bỉnh Phát ở hiện tại?

Tôi xác định không kén vai nhưng tôi thích những nhân vật có chiều sâu về tâm lý.

Liên Bỉnh Phát: 'Tôi đóng cửa nhà hàng vì dịch bệnh' ảnh 3Liên Bỉnh Phát: 'Tôi đóng cửa nhà hàng vì dịch bệnh' ảnh 4

Liên Bỉnh Phát cho biết trước mắt anh tập trung mảng điện ảnh. Ảnh: NVCC.

Cát-xê là một yếu tố nhưng không quá quan trọng. Tôi là người mới ở lĩnh vực nghệ thuật nên việc có sản phẩm tốt quan trọng hơn kiếm tiền. Trước mắt, tôi thấy điều quan trọng là mình cần có những sản phẩm hay.

Ngoài đóng phim, tham gia game show, anh cũng kinh doanh nhà hàng. Anh duy trì công việc này thế nào trong những tháng dịch?

Công việc kinh doanh của tôi không thuận lợi, chưa kể tôi lại là người mới trong lĩnh vực này. Do đó, việc thiếu kinh nghiệm, đặc biệt trong tình huống bất lợi là không tránh khỏi và bị dập cho tơi bời.

Tôi trụ được khoảng một năm thì dịch kéo tới. Tôi cố gắng duy trì qua đợt dịch đầu tiên và đang mừng rỡ vì tưởng chừng có cơ hội vớt vát lại những gì đã mất thì đợt dịch tiếp theo kéo tới. Lúc đó, tôi thấy tình hình không ổn, nếu cứ ôm quán hoài cũng thua lỗ. Do đó, tôi tìm cách sang quán luôn và may mắn không bị thiệt hại quá nhiều.


Link gốc: https://zingnews.vn/lien-binh-phat-toi-dong-cua-nha-hang-vi-dich-benh-post1275624.html?

Theo Zing
MỚI - NÓNG