Lịch sử chống lại tuyển Pháp khi đối đầu Đức

Hàng công Pháp đang thăng hoa nhờ sự toả sáng đều đặn của những trụ cột như Griezmann, Payet, Giroud. Ảnh: Reuters.
Hàng công Pháp đang thăng hoa nhờ sự toả sáng đều đặn của những trụ cột như Griezmann, Payet, Giroud. Ảnh: Reuters.
Đội chủ nhà Euro 2016 có địa lợi, nhưng họ chưa lần nào giành được chiến thắng trước Đức ở một trận đấu chính thức trong suốt 58 năm qua.

Trận bán kết thứ hai của Euro 2016 là cơ hội tuyệt vời để Pháp có thể phục hận Đức, sau thất bại 0-1 ở tứ kết World Cup 2014. Ở trận đấu đó trên đất Brazil, Matt Hummels ghi bàn duy nhất ngay phút thứ 13. Hôm nay, trung vệ này không thể thi đấu, và đây có thể xem là một tổn thất lớn với hệ thống phòng ngự của Đức.

Ngày đó, Moussa Sissoko là cầu thủ dự bị không được sử dụng của đoàn quân áo lam. Nhưng tiền vệ này tuyên bố trả thù là ưu tiên hành động của Pháp trong cuộc chạm trán tại Marseille hôm nay. “Chúng tôi muốn thắng Đức bằng mọi giá, để vào chung kết. Nỗi đau bị loại ở tứ kết World Cup 2014 như vẫn còn dính trong cổ họng tôi và các đồng đội”, Sissoko phát biểu tại cuộc họp báo trước trận bán kết.

Tiền vệ 26 tuổi của Newcastle nói thêm: “Chúng tôi hiện có một đội hình bản lĩnh và thi đấu bình tĩnh hơn so với cách đây hai năm, và chúng tôi đã giành được những kết quả tốt ở Euro 2016. Về lý thuyết, trận đấu tối thứ năm này là trận chiến lớn nhất của giải đấu”.

Đức là ứng viên nặng ký nhất trước ngày giải khởi tranh. Nhưng thực tế cho thấy Pháp tiến vào bán kết với phong độ tốt hơn, ít nhất là khi xét theo khía cạnh kết quả các trận đấu đã qua. Gần nhất, đội chủ nhà đè bẹp hiện tượng Iceland ở tứ kết với kết quả 5-2.

Bốn trụ cột của Pháp, Olivier Giroud, Paul Pogba, Dimitri Payet và Antoine Griezmann, đều có tên trong danh sách ghi bàn trên sân Stade de France ở trận tứ kết hoành tráng. Họ và các đồng đội sẽ có dịp quay lại sân vận động quốc gia này vào tối chủ nhật nếu vượt qua ĐKVĐ thế giới Đức ở bán kết.

Những màn trình diễn của Đức cũng khiến không ai có thể nghi ngờ tư cách ứng viên vô địch của họ. Nhưng đường tới bán kết của “Cỗ xe tăng” không hề dễ dàng, khi họ chỉ có thể vượt qua Italy tại tứ kết bằng thắng lợi ở loạt đá luân lưu. Đoàn quân của Joachim Low nhất bảng C với hai thắng lợi (2-0, 1-0) và một trận hòa 0-0, chủ yếu nhờ sự chắc chắn của hàng thủ và khả năng kiểm soát thế trận của tuyến tiền vệ, nhưng thiếu sự bùng nổ của tiền đạo. Phải đến vòng 1/8, Đức mới lần đầu tiên tại Euro 2016 khẳng định được sức mạnh tấn công như kỳ vọng ban đầu, khi đánh bại Slovakia với kết quả 3-0.

Những thống kê đáng chú ý:

Alain Giresse là cầu thủ Pháp cuối cùng tính tới nay ghi được bàn vào lưới Đức tại một giải đấu lớn, ở bán kết World Cup 1982.

Pháp chưa bao giờ giữ sạch lưới trong bốn lần chạm trán Đức ở các giải đấu lớn (World Cup và Euro).

Lần đối đầu gần đây nhất giữa Pháp và Đức là  ngày 13/11/2015. Khi đó, đoàn quân của Didier Deschamp thắng với tỷ số 2-0 trong trận giao hữu ở Stade de France, diễn ra cùng thời điểm thủ đô Paris hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG