Lên ngôi vô địch, Man City vẫn còn hàng loạt kỷ lục chờ đợi

Lên ngôi vô địch, Man City vẫn còn hàng loạt kỷ lục chờ đợi
Thất bại bất ngờ của Man.United trước West Brom ngay tại Old Trafford đã giúp Man.City chính thức đăng quang. Tuy nhiên, họ vẫn còn hàng loạt những kỷ lục có thể chinh phục trong 5 trận đấu cuối của Ngoại hạng Anh mùa này.

Với chức vô địch, Man City đã lên ngôi vô địch Premier League đầu tiên sau 4 năm và lần đăng quang thứ 3 trong 7 mùa giải của họ.

Trên thực tế mùa giải năm nay, Man.City đã thể hiện sự thống trị ngay từ khi quả bóng chính tức lăn vào tháng 8, họ chỉ cần 1 tháng để loại bỏ sự đeo bám của kình địch cùng thành phố là Man.Unted để một mình băng về đích. Vẫn còn tranh cãi về việc Man.City có phải là nhà vô địch xuất sắc nhất kỷ nguyên Premier League hay không, nhưng chắc chắn, đoàn quân của Pep Guardiola hoàn toàn xứng đáng với thành tựu này và xứng danh là chuyên gia chinh phục những kỷ lục.

Kỷ lục đáng nhớ nhất của Man.City vẫn là mạch 18 chiến thắng tại Premier League, phá sâu thành tích cùa Arsenal (14 trận thắng), trong đó cân bằng kỷ lục 11 chiến thắng sân khách liên tiếp. Man.City cũng phá sâu kỷ lục của họ với mạch 28 trận bất bại trên mọi đấu trường ở mùa này, là 30 nếu tính giai đoạn cuối mùa trước - bao gồm kỷ lục 20 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà.

Với việc đăng quang vào thứ bảy này, Man.City đã cân bằng kỷ lục đăng quang sớm 5 vòng đấu của kình địch Man.United (mùa 2000-2001). Tuy nhiên, với việc đã giành 87 điểm, đoàn quân của Pep vẫn còn 15 điểm có thể nhận đến cuối mùa và họ cũng có thể chinh phục kỷ lục giành nhiều điểm nhất (95 điểm của Chelsea mùa 2004-2005), hay với 93 bàn có được thì họ cũng chỉ còn kém kỷ lục 103 bàn (Chelsea, mùa 2009-2010). Man.City cũng chỉ còn kém 3 trận thắng nữa để vượt qua kỷ lục thắng nhiều nhất (30 trận của Chelsea ở mùa qua).

Ngoài ra, nếu chinh phục được những kỷ lục trên, thì Man.City nhiều khả năng trở thành nhà vô địch có cách biệt điểm số lớn nhất, hiện họ tạo cách biệt 16 điểm và chỉ còn kém 2 điểm so với Man.United tạo được mùa 1999-2000. Ngoài ra, vẫn còn những kỷ lục khác trong tầm tay của Man.City: như thắng sân khách nhiều nhất (hiện 14, kỷ lục của Chelsea là 15), hay vô địch có hiệu số lớn nhất (hiện +68, kém +71 của Chelsea mùa 2009-2010).

Man.City đã không còn bận tâm ở đấu trường khác, nên có thể dồn sức cho giai đoạn cuối mùa. Trong đó, các trận cuối của họ gồm Swansea, Huddersfield, Brighton (sân nhà) và West Ham, Southampton (sân khách).

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.