Lễ tân, chủ quán karaoke bị khởi tố vì tổ chức 'tiệc ma tuý'

Công an Nam Định phục kích, bắt quả tang 17 người đang sử dụng ma tuý tại quán Karaoke XO - Ảnh: Hoàng Long
Công an Nam Định phục kích, bắt quả tang 17 người đang sử dụng ma tuý tại quán Karaoke XO - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Chiều nay, 7/6, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan này vừa khởi tố đối với 3 đối tượng là chủ quán và lễ tân của một quán Karaoke tại thành phố Nam Định đã tổ chức tiệc ma tuý cùng 14 người khác.

Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này đã khởi tố 3 đối tượng là: Vũ Văn Toàn (29 tuổi), Vũ Văn Hạnh (30 tuổi) và Lê Xuân Tùng (28 tuổi), đều trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định về hành vi tàng trữ, mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

3 đối tượng trên chính là chủ quán và nhân viên lễ tân của quán Karaoke XO (địa chỉ tại đường Văn Cao, phường Văn Miếu, thành phố Nam Định) và cũng là người tổ chức cuộc thác loạn ma tuý cùng 14 người khác vào rạng sáng 3/6 và đã bị lực lượng công an bắt quả tang.

Cụ thể, vào lúc rạng sáng 3/6, Công an thành phố Nam Định đã đột nhập vào quán Karaoke XO. Tại đây, công an đã bắt quả tang 17 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán. Trong đó, có 3 đối tượng đan tham gia "tiệc" ma tuý chính là chủ quán và lễ tân của quán Karaoke này.

Tại hiện trường, công an thu giữ 4 viên nén hình tròn và 1 gói chất bột dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng khác để sử dụng ma túy.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.