Lễ khánh thành Tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC Petro

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC Petro (trong ảnh: ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank, ngoài cùng bên trái)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC Petro (trong ảnh: ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank, ngoài cùng bên trái)
Sáng ngày 23/02/2019, tại tỉnh Nghệ An, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Nghệ An cùng Công ty Cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức (TMD) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ Khánh thành Tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC Petro. Đây là dự án tổng kho xăng dầu và các sản phẩm sau dầu mỏ do TMD làm chủ đầu tư được triển khai tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An với nguồn vốn vay trên 700 tỷ đồng từ Vietcombank.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đ/c Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đ/c nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

Về phía Vietcombank có đ/c Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đ/c Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên HĐQT cùng các đ/c: Giám đốc Khối Bán buôn; Lãnh đạo một số phòng ban tại TSC và các chi nhánh: Nghệ An, Vinh, Bắc Hà Tĩnh. 

Lễ khánh thành Tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC Petro ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu đầu tư vào tỉnh Nghệ An (trong ảnh: ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank, thứ 2 từ trái sang)

Dự án Tổng kho xăng dầu DKC và các sản phẩm sau dầu mỏ nằm trong khuôn khổ của dự án “Quy hoạch hệ thống sản xuất và phân phối xăng dầu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025" đã được Bộ Công thương phê duyệt, nhằm tăng cường năng lực của hệ thống kho tiếp nhận đầu mối và kho phân phối tại khu vực Bắc Trung bộ, đồng thời bảo đảm cung ứng khối lượng xăng dầu cho nước bạn Lào.

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu Nghệ An có thêm một dự án mới, hiện đại, bổ sung quan trọng vào hệ thống kho đầu mối ở khu vực Bắc Trung bộ; đảm bảo cung cấp xăng dầu cho nước bạn Lào, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và đặc biệt đóng góp quan trọng vào ngân sách cho tỉnh Nghệ An.

Cũng trong buổi sáng ngày 23/02, nhân dịp Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với các doanh nghiệp tiêu biểu đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.