Lễ hội vì hòa bình đầu tiên ở Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn… là những địa điểm diễn ra Lễ hội Vì Hòa bình
Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn… là những địa điểm diễn ra Lễ hội Vì Hòa bình
TP - Quảng Trị trở thành biểu tượng chung của cả nước về một thời hào hùng và khát vọng hòa bình của một dân tộc Việt Nam anh hùng. Quảng Trị là mảnh đất sâu nặng nghĩa tình đồng chí, đồng bào khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế. Chính vì thế, mảnh đất này được Chính phủ cho phép tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình mang tầm quốc gia và quốc tế.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Đỗ Văn Bình, nguyên là Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị, hào hứng vào chuyện: “Cũng như nhân dân Việt Nam, mỗi người dân Quảng Trị hôm nay thấu hiểu sâu sắc nỗi đau thương, mất mát của chiến tranh, thấu hiểu giá trị vĩnh hằng của hai chữ Hòa Bình. Nếu như chiến tranh chỉ gieo rắc cho con người những nỗi khổ đau thì hòa bình mang đến cho con người niềm vui và hạnh phúc. Là vùng đất từng chứng kiến quá nhiều sự khốc liệt của chiến tranh, chịu đựng quá nhiều sự hy sinh mất mát nên hòa bình lúc nào cũng là khát vọng cháy bỏng, là mong muốn chung của nhân dân Quảng Trị, toàn thể nhân dân Việt Nam và nhân loại. Khát vọng hòa bình của thế hệ hôm nay và mai sau nói lên tâm nguyện của hàng chục vạn anh linh liệt sĩ, các nạn nhân chiến tranh đang ở trong lòng đất mẹ Quảng Trị. Vì thế, Lễ hội Vì Hòa bình tổ chức trên mảnh đất này là thỏa đáng nhất”.

Ông Bình cho biết, xuất phát từ ý nghĩa nhân văn cao cả đó, UBND tỉnh Quảng Trị xây dựng Đề án tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, kêu gọi mọi người chung tay đấu tranh, gìn giữ, xây dựng cuộc sống hòa bình, thịnh vượng, bền vững cho quê hương, đất nước và nhân loại; tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự trường tồn của Tổ quốc; tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, những mất mát đau thương do chiến tranh gây ra; chuyển tải thông điệp về hòa bình của nhân dân Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Lễ hội được tổ chức ở quy mô quốc gia và quốc tế, nằm trong danh mục các sự kiện văn hóa lớn của đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam thông tin, thông qua lễ hội sẽ xây dựng Quảng Trị trở thành một không gian văn hóa vì hòa bình, là biểu tượng sức sống mãnh liệt của nhân loại ngay trên mảnh đất bị hủy diệt do chiến tranh. Sẽ là nơi hội ngộ của bạn bè bốn phương; nơi họp mặt, chia sẻ của những thành phố, những dân tộc từng chịu chung số phận như Quảng Trị trên toàn thế giới như thành phố Rotterdam (Hà Lan); Dresden, Cologne, Berlin (Đức), London (Anh); Stalingrad (Nga); Hiroshima, Nagasaki (Nhật Bản)…

Lễ hội vì hòa bình đầu tiên ở Việt Nam ảnh 1

Theo ông Nam, để đảm bảo những mục tiêu, yêu cầu của một Lễ hội Vì Hòa bình, các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội cần đạt được các tiêu chí như lên án chiến tranh và sự hủy diệt, ngợi ca giá trị hòa bình; chống nguy cơ chiến tranh. Kêu gọi sự khoan dung, hòa giải, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ hòa bình. Hội nhập, hợp tác cùng phát triển, xây đắp hòa bình, hữu nghị, thịnh vượng. Chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc, bế mạc Lễ hội Vì Hòa bình; liên hoan nghệ thuật quốc tế “Tiếng hát vì hòa bình”; hòa nhạc, hợp xướng; triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; các trại sáng tác hội họa, điêu khắc, các ca khúc, tác phẩm văn học, nghệ thuật về hòa bình. Hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về vấn đề hòa bình với các chủ đề khác theo từng kỳ tổ chức như “Tôn vinh hòa bình, xây đắp tương lai”; “Chung tay xây đắp hòa bình”; “Cùng hành động vì một thế giới hòa bình”. Hoạt động tưởng niệm, tri ân, tôn vinh ở Thành cổ Quảng Trị, hai nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh như Chương trình “Huyền thoại Trường Sơn”, thắp nến tri ân, lễ hội hoa đăng trên sông Thạch Hãn,…

Lễ hội “Vì Hòa bình” tại Quảng Trị lần thứ nhất, dự kiến diễn ra vào tháng 7/2022.

Ngày 29/5/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4254 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý về chủ trương tổ chức một lễ hội với thông điệp Hòa bình tại Quảng Trị, đồng thời giao Bộ VH-TT&DL hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện theo đúng quy định.

“Lễ hội Vì Hòa bình tổ chức vào tháng 7, định kỳ 2 năm một lần. Lễ hội diễn ra với không gian mở, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó có các không gian chính là thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, Cửa Việt (huyện Gio Linh), Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh), Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Đường 9, Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. Kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội hóa. Trung ương Đoàn chỉ đạo, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Hội trại thanh niên, sinh viên Việt Nam và các hoạt động tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; phát động phong trào mỗi thanh niên, học sinh, sinh viên đóng góp một viên gạch hồng để trùng tu, tôn tạo các di tích tiêu biểu, các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để khai thác, phát huy các giá trị văn hóa và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”, ông Nam nói.

MỚI - NÓNG