Lấp khoảng trống chờ khai mạc

Lấp khoảng trống chờ khai mạc
TP - Trong lúc chờ đợi mùa giải mới 2013 khai mạc, muộn gần hai tháng so với kế hoạch ban đầu, tất cả các đội đã rèn quân bằng các trận giao hữu.

> Giao hữu chưa nói lên được gì
> Bóng đá Việt đá giao hữu chờ... giải mới!

Bình Dương tham dự giải quốc tế ở Thái Lan mang tên Chang Chonburi Cup 2013. Sau khi để thua đội chủ nhà Chonburi trong trận ra quân, Bình Dương phải tranh hạng 3 với nhà ĐKVĐ Thai-League Muangthong United.

Bình Dương đã có một trận đấu hay nhất tại giải đấu này, qua đó giành vị trí thứ ba chung cuộc khi thắng 2-0.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai đã về du đấu với hàng loạt trận giao hữu: hòa 2-2 với tân binh V-League Đồng Nai vào chiều 27-1, thắng TDC Bình Dương 2-1 chiều 29-1 và một ngày sau đó hòa 0-0 với Đồng Tháp.

Chuyến tập huấn này nhằm rà soát lực lượng chuẩn bị cho mùa bóng mới. Sau chuyến tập huấn ngắn ngày này, đội bóng phố Núi sẽ nghỉ Tết Âm lịch. Dự kiến, đội sẽ hội quân trở lại vào ngày mùng 7 Tết.

Về lực lượng chuẩn bị cho V-League 2013, mới đây HAGL đã ký hợp đồng với trung vệ trẻ Nguyễn Văn Thắng từ Lâm Đồng có thời hạn 2 năm.

Văn Thắng sinh năm 1990 từng khoác áo U21 HAGL giành HCĐ giải U21 năm 2011 đồng thời cùng U21 Việt Nam vô địch giải U21 quốc tế.

Thắng là tân binh thứ 3 của đội bóng sau Oseni đến từ Kiên Giang và Ngọc Luận đến từ SLNA. HAGL cũng sẽ triệu tập về chân sút trẻ Tạ Thái Học đang có phong độ tốt (về từ Hoàng Anh Attapeu Lào) để thi đấu tại V-League 2013.

Hà Nội (HN) T&T sau khi đá giao hữu với ĐTVN (thua 1-2) đã có trận giao hữu tiếp theo trước đội bóng Hyundai Mipo Dolphin của Hàn Quốc.

Trong hiệp 1, đội khách Hyundai Mipo Dolphin đã 2 lần vươn lên dẫn trước chủ nhà HN T&T nhưng đến khi kết thúc hiệp 1, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng có được bàn gỡ 1-2 do công của tiền đạo Gonzalo.

Sang hiệp 2, Các học trò của HLV Cho Min Kook với thể lực tốt đã có phần lấn át các cầu thủ của HN T&T. Kết quả HN T&T thúc thủ 1-3 trước Hyundai Mipo Dolphin ngay tại sân Hàng Đẫy. Đây là một trận đấu mà HN T&T bố trí nhiều cầu thủ trẻ ra sân để thi đấu cọ xát.

Đội ĐKVĐ V-League SHB Đà Nẵng thì chọn các đội hạng nhất như Quảng Nam, Bình Định để đá tập nhằm thử nghiệm năng lực chuyên môn của hàng loạt cầu thủ trẻ vừa được đôn lên dự V-League mùa này.

Vì mật độ thi đấu của Đà Nẵng khá dày với các trận ở Siêu cúp bóng đá quốc gia-Cúp PV Gas 2012 (gặp XM Xuân Thành Sài Gòn - ĐKVĐ Cúp quốc gia), vòng loại Cúp quốc gia, V-League và vòng đấu bảng AFC cúp, nên SHB Đà Nẵng cần đá tập với các đội hạng nhất để giúp cầu thủ trẻ quen dần trận mạc.

Bên cạnh các trận giao hữu, một số đội còn đứng ra tổ chức giải đấu tứ hùng. V.Hải Phòng, sau trận đấu tập thua tuyển Việt Nam 0-2 ngay trên sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng đăng cai tổ chức giải tứ hùng với sự tham dự của SLNA, Thanh Hóa và Ninh Bình mà cuối cùng chủ nhà V.XM Hải Phòng đoạt chức vô địch.

Kiên Giang cũng tổ chức giải tứ hùng Kiên Giang 2013 với sự tham gia của các đội Đồng Tâm Long An, Kiên Giang, Đồng Nai và Xi măng Xuân Thành Sài Gòn. Bỏ qua những rắc rối về tiền bạc, các cầu thủ K.KG vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp trên sân cỏ.

Đồng Nai sau một tuần tập huấn trên cao nguyên Lâm Đồng đã chấm được ngoại binh Van Bakel (cựu cầu thủ B.BD), giữ lại 2 tiền đạo cũ là Victor và Henry, đồng thời bổ sung thêm một cầu thủ nhập tịch để có thể cùng lúc ra sân với 4 “Tây” trong đội hình.

Hiện tại, ngoài thử việc thêm tiền đạo Đặng Văn Thành, Đồng Nai đang kiểm tra chuyên môn của Nguyễn Văn Rodgers, cầu thủ đã có quốc tịch Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG