Lập câu lạc bộ tự cai nghiện tại nhà

Anh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà, biểu dương CLB SA
Anh Nguyễn Đắc Vinh tặng quà, biểu dương CLB SA
TPO - Anh Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn đã đến thăm CLB SA - nơi mà các thanh niên nghiện ma tuý tự nguyện tập hợp lại giúp nhau tự cai nghiện ngay tại nhà. Hàng chục trường hợp đã cắt cơn, cai nghiện thành công...

Hải Phòng khởi động Tháng Thanh niên

Sáng nay, 1/3, anh Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên Dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn, dự lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2014 tại trường THPT Trần Nguyên Hãn, TP Hải Phòng.

Dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa, cùng các đại biểu TƯ, địa phương và gần hai nghìn học sinh đất Cảng.

Ngay sau lễ khởi động, 59 hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên đất Cảng được đồng loạt triển khai ở khắp các quận, huyện Hải Phòng như tuyên truyền ATGT, xoá quảng cáo bẩn trên đường phố, thu gom rác thải, hiến máu...

Hơn năm trăm triệu đồng được tuổi trẻ đất Cảng góp xây dựng nhà Nhân ái, cũng như giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình nghèo. Các bác sĩ trẻ về vùng sâu, vùng xa khám bệnh, phát thuốc miễn phí...

Phát biểu tại lễ khởi động, Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng Trần Quang Tường nói: “Với chủ đề Tháng Thanh niên 2014 là 'Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị', các cấp bộ Đoàn toàn thành phố sẽ quyết tâm hoàn thành thắng lợi 7 nhóm chỉ tiêu cơ bản và tham gia 11 hoạt động cấp thành phố...”

Chiều nay, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác làm việc với Thành Đoàn Hải Phòng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cũng như kế hoạch triển khai thực hiện Năm Thanh niên tình nguyện 2014.

Cai nghiện tại gia

Sáng cùng ngày, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác đến thăm CLB SA của Đoàn phường Gia Viên (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Đây là mô hình cai nghiện tự nguyện mới, sáng tạo có hiệu quả của Đoàn phường Gia Viên.

Nằm trong con ngõ sâu trên đường Lê Lợi (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), CLB SA là nơi mà các thanh niên nghiện ma tuý tự nguyện tập hợp lại giúp nhau tự cai nghiện ngay tại nhà.

Chủ nhiệm CLB là anh Phạm Ngọc Tân (47 tuổi). Anh Tân trước đây vốn có thời gian dài nghiện ma tuý.

“Nhận thức được tương lai mờ mịt lại gây đau khổ cho gia đình, tôi đã tự mình cắt cơn và cai nghiện. Đến nay, tôi đã cai được ma tuý. Sau đó, thấy có hiệu quả, được sự động viên, giúp đỡ của chính quyền, đoàn phường, chúng tôi lập CLB SA là nơi anh em trót nghiện giúp đỡ nhau cắt cơn và tiến hành quy trình cai nghiện. Tôi vốn là dân nghiện nên nói chuyện, khuyên bảo anh em nghiện dễ hơn vì có sự đồng cảm nhất định...”, anh Tân vui vẻ tâm sự.

Từ năm 2006, gia đình anh Tân dành hẳn một phòng riêng cho CLB SA làm địa điểm sinh hoạt và tổ chức cắt cơn. Theo anh Tân, hàng chục thành viên của CLB SA đã cắt cơn, cai nghiện thành công.

Không khí chân tình, đầm ấm, tất cả đều ngồi chiếu dưới đất trao đổi, chia sẻ với nhau những khó khăn, thách thức khi cai nghiện. Sau khi nghe những khó khăn, thuận lợi trong việc tự cùng nhau giúp đỡ, tổ chức cai nghiện của CLB SA, anh Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ, động viên, biểu dương các thành viên CLB cũng như sáng tạo mô hình mới của Đoàn phường Gia Viên.

Vấn đề tạo việc làm để có thu nhập ổn định cho người sau cai nghiện ở CLB SA vẫn chưa có lối ra cụ thể. Anh Tân mong muốn các cấp, ngành giúp CLB một chỗ nhỏ để các thành viên làm nghề rửa xe hòa nhập cộng đồng cũng như hỗ trợ cho CLB được tốt hơn.

Rời Trường Sa về làm Bí thư chi Đoàn xóm

Cùng ngày, anh Nguyễn Đắc Vinh và đoàn công tác đến thăm và tìm hiểu thực tế cuộc sống gia đình anh Phạm Minh Long (Bí thư chi Đoàn 8, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Nằm trong con ngõ sâu trên đường An Đà (phường Lạch Tray), gia đình anh Long khá khó khăn. Cả gia đình anh sinh sống trong ngôi nhà khoảng 15 mét vuông.

Tuy gia cảnh khó khăn, nhưng anh Long vẫn đam mê hoạt động Đoàn ở xóm ngõ với nhiều việc làm thiết thực như vận động bà con dọn dẹp vệ sinh, phát triển đoàn viên...

Năm 2005, rời quân ngũ sau hai năm đóng quân tại quần đảo Trường Sa, anh Long về địa phương và tích cực tham gia hoạt động đoàn cũng như các việc khác ở xóm ngõ.

Sau khi lắng nghe tâm tư, trao đổi về các hoạt động của chi Đoàn 8, anh Nguyễn Đắc Vinh biểu dương, động viên anh Long về kết quả thiết thực, hiệu quả mà chi Đoàn 8 đã làm được trong thời gian qua.

Anh Vinh nói không nhất thiết phải làm quá nhiều việc cùng một lúc mà nên chọn một số việc cụ thể, thiết thực và làm cho thật tốt, hiệu quả cũng đã là tốt lắm rồi...

MỚI - NÓNG