Lãnh đạo Việt – Đức bàn nhiều dự án hợp tác cụ thể

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai nước vừa hoàn tất chuẩn bị để ký ba văn kiện hợp tác, về quốc phòng, chuyển đổi năng lượng và lao động – đào tạo nghề, cho thấy quan hệ Đối tác chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Đức ở Đông Nam Á

Lãnh đạo Việt – Đức bàn nhiều dự án hợp tác cụ thể ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp báo. (Ảnh: Như Ý)

Tại cuộc họp báo sau hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz chiều 13/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức ở Đông Nam Á.

Ngay trước thềm và trong chuyến thăm của Thủ tướng Scholz, các cơ quan của hai nước đã hoàn tất chuẩn bị để ký ba văn kiện hợp tác, về quốc phòng, chuyển đổi năng lượng và lao động – đào tạo nghề, cho thấy quan hệ Đối tác chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

“Một lần nữa, tôi xin cám ơn Chính phủ Đức hỗ trợ vắc xin phòng chống COVID-19, góp phần giúp Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh và sớm mở cửa, phục hồi kinh tế - xã hội”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng cho biết, trên tinh thần tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã rà soát toàn diện quan hệ hợp tác giữa hai nước, thống nhất các phương hướng, biện pháp lớn để nâng cao hiệu quả hợp tác, mở rộng sang các lĩnh vực mới, đồng thời trao đổi các vấn đề quốc tế - khu vực cùng quan tâm.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, hai bên đã nhất trí phương hướng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, nhằm tăng cường tin cậy chính trị, đóng góp cho phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong ứng phó với các thách thức toàn cầu; đóng góp cho hoà bình, an ninh, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Cụ thể, hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân; thúc đẩy giao lưu nhân dân mạnh mẽ hơn; triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác song phương đã có.

Thứ hai, hai bên xác định thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tận dụng đầy đủ Hiệp định thương mại Việt Nam –Liên minh châu Âu (EU). Việt Nam đề nghị Đức sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU để tạo điều kiện cho quan hệ kinh tế phát triển hơn nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị chính phủ Đức khuyến khích các doanh nghiệp Đức đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Đức có thể mạnh và Việt Nam có tiềm năng, như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng chiến lược, công nghiệp sản xuất.

Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn Đức thúc đẩy Uỷ ban châu Âu sớm bỏ thẻ vàng đối với thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam, tính tới những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua để thực hiện những khuyến nghị về tiêu chuẩn IUU nhằm tiến tới phát triển bền vững nghề cá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị chính phủ Đức khuyến khích các doanh nghiệp Đức đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Đức có thể mạnh và Việt Nam có tiềm năng, như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng chiến lược, công nghiệp sản xuất.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác chung tay ứng phó với các vấn đề toàn cầu, như biến đổi khí hậu. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về phát triển năng lượng tái tạo, hỗ trợ các vùng dễ bị tổn thương vì biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long; phối hợp với G7 để các bên sớm nhất trí một tuyên bố chính trị về cơ chế đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Trên cơ sở hài hoà lợi ích về an ninh lương thực, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác nhằm đóng góp giải quyết tình trạng đứt gãy nguồn cung, ứng phó với tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu hiện nay.

Lãnh đạo Việt – Đức bàn nhiều dự án hợp tác cụ thể ảnh 2

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại cuộc họp báo. (Ảnh: Như Ý)

Về hợp tác phát triển, Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ của Đức trong thời gian qua, đóng góp tích cực cho quá trình chuyển đổi và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam; đề nghị Đức tiếp tục duy trì ODA và vốn vay ưu đãi, hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đào tạo nghề...

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực dạy nghề, sớm đàm phán ký hiệp định dạy nghề chất lượng cao và hiệp định hợp tác di cư lao động...

Hai bên nhất trí hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức khu vực và quốc tế, như ASEAN – EU, ASEAN – Liên Hợp Quốc; tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hoà bình, ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Đề cao luật quốc tế

Về phần mình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao đổi về dự án Trường Đại học Việt – Đức tại Việt Nam và tuyến metro mới ở Hà Nội mà Đức tham gia.

Thủ tướng Scholz khẳng định Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Đức và các doanh nghiệp Đức. Hiệp định thương mại Việt Nam – EU hoàn tất năm 2020 là cơ sở rất quan trọng cho quan hệ song phương. Để hiện thực hoá hiệp định đó, Thủ tướng Scholz nói rằng các doanh nghiệp Đức cần những điều kiện an toàn để đầu tư vào Việt Nam.

Ông cho biết hai bên cần hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực đào tạo nghề, chuyên môn. Nhiều nhân lực Việt Nam đang tìm kiếm tương lai nghề nghiệp tại Đức. “Tôi rất vui mừng khi cơ quan lao động của Đức đã thoả thuận được với cơ quan hữu quan của Việt Nam trong lĩnh vực này”, ông nói.

Lãnh đạo Việt – Đức bàn nhiều dự án hợp tác cụ thể ảnh 3

Hai Thủ tướng tại cuộc họp báo chung. (Ảnh: Như Ý)

Thủ tướng Đức cho biết một trọng tâm nữa trong cuộc trao đổi của ông với Thủ tướng Phạm Minh Chính là vấn đề bảo vệ môi trường và chuyển đổi năng lượng. Khi Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, Đức cũng muốn hỗ trợ Việt Nam để giảm phát thải CO2.

Thủ tướng Đức bày tỏ vui mừng khi chương trình đối thoại năng lượng Việt – Đức đã được triển khai từ năm nay, trở thành khuôn khổ để hai bên trao đổi cơ hội về thách thức.

Thủ tướng Đức bày tỏ vui mừng khi chương trình đối thoại năng lượng Việt – Đức đã được triển khai từ năm nay, trở thành khuôn khổ để hai bên trao đổi cơ hội về thách thức.

“Chúng tôi cũng đã trao đổi về quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng, trong khuôn khổ G7. Chúng tôi hy vọng quan hệ đối tác với Việt Nam với những mục tiêu đầy tham vọng, sắp tới hai bên có thể đạt được thoả thuận”, Thủ tướng Đức cho biết.

Thủ tướng Scholz cho biết hai bên cũng trao đổi về cuộc xung đột ở Ukraine. Ông khẳng định Đức và Việt Nam đều quan tâm đến hiệu lực và việc thực thi luật pháp quốc tế, điều rất quan trọng đối với hai nước vì cả hai đều phụ thuộc vào những tuyến thương mại tự do và cởi mở trên thế giới.

“Chúng tôi nghĩ rằng, chúng ta phải tránh việc vi phạm luật quốc tế trở thành tiền lệ nguy hiểm, khiến các nước nhỏ không còn cảm thấy an toàn nữa”, Thủ tướng Scholz nói.

Ngoài ra, Đức ủng hộ vai trò của Việt Nam trong ASEAN để tiếp tục phát triển quan hệ tốt đẹp hơn giữa Đức và ASEAN.

“Hai nước đều có lợi khi trao đổi cởi mở, thẳng thắn với nhau, người dân hai nước hưởng lợi khi hai nước phát triển quan hệ tốt đẹp, dựa trên trật tự quốc tế ổn định. Hai bên cũng đã trao đổi những dự án cụ thể để thúc đẩy quan hệ đối tác song phương”, Thủ tướng Scholz nói.

Lãnh đạo Việt – Đức bàn nhiều dự án hợp tác cụ thể ảnh 4
Tin liên quan