Lãnh cảm vì những lý do khó ngờ

Lãnh cảm vì những lý do khó ngờ
30 tuổi, được chồng chiều chuộng cả trong sinh hoạt hằng ngày lẫn đời sống chăn gối, nhưng chị Hà chưa bao giờ có khoái cảm.

"Suốt 4 năm lấy chồng, tôi chưa lần nào biết 'lên đỉnh' và ngày càng thấy thờ ơ với chuyện chăn gối với chồng, mặc dù nhiều lúc vẫn khao khát. Tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy", nữ nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội bày tỏ.

Chị Hà kể, biết vợ khó đạt cảm giác khi "yêu", chồng chị cũng học hỏi kinh nghiệm, tìm cách đổi mới nhưng mọi chuyện không mấy cải thiện. Người phụ nữ thông minh không chấp nhận được tình trạng này. Vài lần chị cũng tự khám phá bản thân và có lúc đạt được cảm giác nhưng không nhiều.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Gần đây, trong một lần đi khám phụ khoa, chị Hà thổ lộ tình cảnh của mình với người khám. Bác sĩ phát hiện phần âm vật của chị bị một vùng da dày che phủ hoàn toàn, và có lẽ điều này khiến khi quan hệ với chồng, chị không nhận được khoái cảm vì đầu mối kích thích là vùng âm vật không được chạm tới. Làm theo hướng dẫn của bác sĩ, tự khám phá vùng âm vật nằm sâu bên trong, chị Hà bất ngờ thấy cảm giác thăng hoa lạ lẫm mà chưa bao giờ có được.

"Tôi quyết định cắt đi phần da bao trùm âm vật của bệnh nhân, như cắt da trùm bao quy đầu ở nam giới bị hẹp quy đầu, và kết quả rất tốt. Bệnh nhân sau khi hồi phục phản hồi cảm nhận được kích thích rất mạnh mẽ", bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Viện sức khỏe sinh sản và gia đình cho biết.

Theo bác sĩ, việc tiểu phẫu để bộc lộ âm vật này cần thận trọng vì nếu không cẩn thận và thiếu kinh nghiệm có thể sẽ cắt đứt các dây thần kinh cảm giác vùng này. Điều may mắn là vì vùng này được máu nuôi dưỡng tốt nên phục hồi khá nhanh.

Bà Dung cho biết, từ trước đến nay, nhiều nghiên cứu và nhà tình dục học hay nhấn mạnh tới điểm G - ví trí nằm trong thành âm đạo của phụ nữ - và được cho là kích thích mạnh, làm nhiều người không để ý rằng chính âm vật mới là bộ phận nhạy cảm đặc biệt. 90% cực khoái ở phụ nữ liên quan đến âm vật. Bộ phận này là nơi tích tụ các đầu dây thần kinh nên rất nhạy cảm trong tình dục. Âm vật có kích thước chỉ bằng hạt đậu, nằm ghép trong một nếp mô, ở chỗ hai môi bé gặp nhau. Khi được kích thích tình dục, âm vật cương cứng giống như một dương vật nhỏ. Tuy nhiên, ở nhiều người, âm vật lại nằm ở các vị trí khó thấy, khó đụng chạm tới, có thể do vạt da che phủ bên ngoài quá dày.

Theo bác sĩ, trong trường hợp mọi nguyên nhân khác được loại trừ, tức vợ chồng yêu nhau, có thể chia sẻ, cởi mở mọi điều, kích thích tình dục tốt, không bị các rào cản về tâm lý, mà vẫn không tìm được khoái cảm trong đời sống chăn gối, thì có thể nghĩ tới do dị tật nào đó ở vùng kín. Khi đó cần đi khám và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Bà Dung cho hay, lãnh cảm là hội chứng suy yếu tình dục ở nữ giới, khi người phụ nữ né tránh sự đụng chạm thể xác vì không có cảm giác gì khi chăn gối hoặc chỉ thấy đau, khó chịu lúc quan hệ. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này. Một số chị em có thể mất cảm giác do bệnh tật, thiếu hụt nội tiết, thiếu máu, bệnh tim mạch, viêm phụ khoa, tiết niệu, có dị tật ở âm đạo, âm vật... Cũng có phụ nữ không tìm được niềm vui chăn gối vì yếu tố tâm lý. Nguyên nhân này rất phức tạp và đa dạng, có thể họ có ấn tượng khó xóa nhòa vì từng bị lạm dụng, chịu ảnh hưởng bởi tôn giáo, giáo dục gia đình, có xu hướng tình dục đồng tính.

Đặc biệt, 50% trường hợp phụ nữ lãnh cảm là do nam giới. Những ông chồng nghiện rượu, ma túy, cờ bạc hay ngoại tình, ít quan tâm đến gia đình, cảm xúc của vợ... đều dập tắt ham muốn ở bạn đời. Nhiều khi, bạn đời, bạn tình thiếu hiểu biết, vụng về trong phòng the cũng tạo sự ức chế cho phụ nữ. Khi điều này lặp đi lặp lại sẽ gây căng thẳng cho chị em, khiến họ càng chán ghét chuyện ấy.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung cho rằng, để khắc phục tình trạng lãnh cảm, đạt được đỉnh cao cảm xúc khi quan hệ tình dục, trước hết người phụ nữ phải cởi bỏ được quan niệm tình dục là điều xấu xa, từ đó cơ thể mới được tự do thoải mái cử động. Nếu chị em chỉ nằm im như khúc gỗ, thụ động chờ đợi mọi điều diễn ra thì vô tình đã tự mình kiềm chế, hãm lại cảm xúc thăng hoa. Theo bà, người phụ nữ đừng ngại tự khám phá cơ thể mình, sau đó bằng cử chỉ, lời nói khéo léo hướng dẫn chồng khám phá, kích thích đánh thức từng giác quan. Khi đã là bạn đời, hãy chia sẻ với nhau từng đường tơ, kẽ tóc.

Về phía nam giới, vội vã, bực dọc, ích kỷ là điều tối kỵ trong phòng the. Lãnh cảm ở phụ nữ hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu tìm đúng nguyên nhân và có sự hỗ trợ tốt từ phía bạn đời bằng sự cảm thông, cư xử tế nhị, khéo hơn, có màn dạo đầu tuyệt hơn...

"Hãy coi đó là một trò chơi lành mạnh, có lợi cho sức khỏe, không ảnh hưởng tới ai và tham gia cuộc chơi một cách hào hứng… E dè, sợ bạn đời nghĩ mình sai lạc đi, chuyện đó ô uế thì không thể nào lên đỉnh được. Bí quyết đơn giản nhất nhưng cũng khó khăn nhất với nhiều người là vượt qua chính mình, cởi mở chia sẻ và có người bạn đời biết đồng hành", bác sĩ nói.

Theo Ngoisao.net
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.