Lạng Sơn: Mâu thuẫn trong bàn rượu, đâm chết bạn nhậu

Nhóm đối tượng gây án và tang vật. Ảnh: N.My
Nhóm đối tượng gây án và tang vật. Ảnh: N.My
TPO - Ngày 10/11, công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án “giết người” xảy ra ở trung tâm thành phố Lạng Sơn, khiến một người tử vong

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 7/11 nhóm thanh niên gồm: Hoàng Văn Tú (SN 1996) và anh trai ruột là Hoàng Văn Thượng (SN 1993, cùng trú đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại), Nguyễn Công Nhật Trường (SN 1996), Hoàng Công Bằng (SN 1993, cùng trú xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc) và Hà Đức Cường (SN 1997, trú phường Vĩnh Trại) xảy ra mâu thuẫn với Đoàn Minh Tuấn (SN 1989, trú xã Quảng Lạc) khi đang uống rượu tại quán ốc Đồng Mỏ trên đường Lý Thường Kiệt (khu đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn), 

Nguyên nhân do Bằng vô tình hất rượu trúng vào người Tuấn nên hai bên đã xảy ra xô xát. Trong khi hai nhóm thanh niên đánh nhau, Hoàng Văn Tú dùng dao nhọn có cán dài đâm vào người Tuấn, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG