Lạng Sơn: Liên tiếp khởi tố các vụ đưa người xuất nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Tấm (bìa phải) khai nhận hành vi phạm pháp với lực lượng Biên phòng .Ảnh: Vi Toàn
Đối tượng Tấm (bìa phải) khai nhận hành vi phạm pháp với lực lượng Biên phòng .Ảnh: Vi Toàn
TPO - Trong khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các đối tượng quen thuộc địa bàn vẫn tổ chức đón đưa, dẫn đường cho các công dân Trung Quốc qua đường mòn.

Ngày 13/4, Biên phòng tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án, hoàn tất thủ tục, hồ sơ và bàn giao Nguyễn Trường Tiếp (SN 1977, trú xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho công an địa phương điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi đưa người nhập cảnh trái phép.

Trước đó, Tiếp bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ khi đang đưa 6 công dân Trung Quốc nhập cảnh qua đường mòn ở Bản Khoai (xã Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn). Người đàn ông này Đối tượng Tiếp khai, đã nhận đưa, đón số người Trung Quốc kể trên từ biên giới Lạng Sơn về khu công nghiệp ở Bắc Giang với tiền công là 1,6 triệu đồng.

Lạng Sơn: Liên tiếp khởi tố các vụ đưa người xuất nhập cảnh trái phép ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Trường Tiếp bị khởi tố về hành vi đưa người nhập cảnh trái phép .Ảnh: Vi Toàn

Lạng Sơn: Liên tiếp khởi tố các vụ đưa người xuất nhập cảnh trái phép ảnh 2

Số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị ngăn chặn tại đường mòn Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn .Ảnh: Vi Toàn

Theo báo cáo, trong thời gian từ ngày 9- 12/4, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn liên tiếp chặn bắt thêm 2 vụ xuất nhập cảnh qua đường mòn.

Cụ thể, tại khu vực xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đồn Biên phòng Ba Sơn phát hiệt hai đối tượng đi xe mô tô, hướng từ thị trấn Cao Lộc vào khu vực biên giới có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua đó, làm rõ đối tượng Nông Thu Điềm (SN 1962, trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) thực hiện hành vi đưa một người đàn ông không biết họ tên, địa chỉ từ ngã tư Mỹ Sơn, thành phố Lạng Sơn vào khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Thực hiện chuyên án số LS 421.2p, tại khu vực thôn Pò Coóc, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Biên phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an Lạng Sơn mật phục, bắt quả tang Hoàng Văn Tấm (SN 1995, trú tại xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) khi đang trên đường đưa tám người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới về khu công nghiệp Vân Trung, Bắc Giang.

Hai vụ việc trên được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố, hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.