Lạng Sơn: Hàng chục bị cáo hầu tòa vì tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
Các bị cáo ra tòa lĩnh án gần 130 năm tù -Ảnh: M.K
Các bị cáo ra tòa lĩnh án gần 130 năm tù -Ảnh: M.K
TPO - Có tới 21 bị cáo ra tòa với cáo buộc phạm tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép và lĩnh án gần 130 năm tù.

Ngày 25/8, TAND tỉnh Lạng Sơn tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép” đối với Vi Quang Hùng (SN 1991), trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cùng đồng bọn là 20 bị cáo trú tại các tỉnh: Lạng Sơn, Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh và Hà Nam.

Theo cáo trạng, ngày 25 và 26/10/2020, các bị cáo đã lần lượt tổ chức 6 lần đưa 53 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên đường mòn biên giới thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn để lấy tiền công.

Trong vụ án này, bị cáo Vi Quang Hùng được coi là người chủ mưu, dẫn dắt và tổ chức việc đưa người qua biên giới.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX đã tuyên phạt tổng cộng 128 năm 3 tháng tù cho 21 bị cáo, trong đó bị cáo Vi Quang Hùng lĩnh án 9 năm tù.

Đây là vụ án có số bị cáo lớn trong số các vụ án đã được xét xử trên địa bàn tỉnh. Mức án đối với các bị cáo thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật mang tính răn đe, phòng ngừa chung đối với hành vi tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.