Lạng Sơn: Bắt giữ nhóm buôn 2 bánh ma túy và súng quân dụng

Đối tượng Huy cùng tang vật .Ảnh: TL
Đối tượng Huy cùng tang vật .Ảnh: TL
TPO - Ngày 14/11, công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán ma túy có trang bị vũ khí qua địa bàn biên giới huyện Tràng Định

Theo kết quả điều tra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an Lạng Sơn phát hiện đối tượng  Đinh Quang Huy (SN 1984, trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) cấu kết với các đối tượng người Sơn La và Trung Quốc để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Lạng Sơn: Bắt giữ nhóm buôn 2 bánh ma túy và súng quân dụng ảnh 1 Công an Lạng Sơn tiến hành điều tra nhóm buôn ma túy có sử dụng vũ khí quân dụng .Ảnh: TL
Lạng Sơn: Bắt giữ nhóm buôn 2 bánh ma túy và súng quân dụng ảnh 2

Lực lượng công an tiến hành kiểm đếm tang vật vụ án .Ảnh: TL

Xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 9/11 tại khu vực Bản Sái, thôn Thống Nhất, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, lực lượng công an Lạng Sơn phối kết hợp với công an địa phương bắt quả tang đối tượng Huy vào nhà Nguyễn Ngọc Lân (SN 1980 trú cùng thôn Thống Nhất) để lấy ma túy mang đi tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật gồm 2 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn quân dụng cùng 3 viên đạn, 1 xe ô tô, gần 88 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

 Hiện nay, công an Lạng Sơn đang tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ một số đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy kể trên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.