Lạng Giang dọn ổ đón nhà đầu tư lớn

0:00 / 0:00
0:00
Thời gian qua, huyện Lạng Giang đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng hạ tầng để thu hút đầu tư, đặc biệt là các tập đoàn toàn cầu.

Dọn ổ để đón nhà đầu tư lớn

Thời gian qua, huyện Lạng Giang đã tích cực chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất và hạ tầng để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Cụ thể, trước hết là công tác quy hoạch. Huyện ủy Lạng Giang chỉ đạo hoàn thành và tổ chức triển khai các nội dung theo quy hoạch điều chỉnh vùng huyện Lạng Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000); điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vôi và thị trấn Kép đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000) đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt. Huyện Lạng Giang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch trên địa bàn; tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết các đồ án quy hoạch, nhất là các đồ án quan trọng của huyện.

Lạng Giang dọn ổ đón nhà đầu tư lớn ảnh 1

Khu công nghiệp Tân Hưng (huyện Lạng Giang) thu hút tập đoàn nước ngoài đến đầu tư

Toàn huyện Lạng Giang đang thực hiện 84 đồ án quy hoạch, diện tích 3.563ha, trong đó có 40 đồ án quy hoạch đã hoàn thành phê duyệt, diện tích 1.593ha, đạt 51,2%; 44 đồ án còn lại với diện tích 1.970ha, đang hoàn thiện và trình phê duyệt theo quy định và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, năm 2023, tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000), tạo nền móng để huyện xây dựng hạ tầng thu hút đầu tư. Theo quy hoạch, huyện Lạng Giang là trung tâm kinh tế phía Bắc của tỉnh Bắc Giang, đầu mối giao thông đường bộ của vùng, Quốc gia trên hành lang kinh tế Hà Nội - Lạng Sơn.

Giai đoạn đến năm 2030, huyện Lạng Giang quy hoạch mới 4 khu công nghiệp (KCN), gồm KCN - đô thị - dịch vụ Nghĩa Hưng; KCN Mỹ Thái - Xuân Hương - Tân Dĩnh; KCN Thái Đào - Tân An và KCN Mỹ Thái; Mở rộng KCN Tân Hưng bằng việc sáp nhập thêm KCN Tân Hưng). Tổng diện tích KCN nằm trên địa bàn huyện Lạng Giang khoảng 805 ha.

Giai đoạn đến năm 2040, huyện Lạng Giang quy hoạch thêm 1 Khu công nghiệp An Hà. Tổng diện tích KCN trên địa bàn Huyện Lạng Giang khoảng 1.200ha.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Lạng Giang đã đề xuất quy hoạch 6 KCN, với diện tích 1.230ha; được thành lập mới 1 KCN Tân Hưng quy mô 155ha và 3 cụm công nghiệp (CCN) với tổng quy mô trên 175ha. Toàn huyện hiện có 1 KCN và 9 CCN, trong đó 3 CCN cơ bản được lấp đầy, 2 CCN lấp đầy trên 50%, 4 cụm CCN đang đầu tư hạ tầng, kêu gọi thu hút đầu tư.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Lạng Giang tập trung phối hợp triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội của trung ương, của tỉnh Bắc Giang, như dưa ga Kép (ga liên vận quốc tế) vào hoạt động; Dự án Nút giao liên thông tại thị trấn Vôi với cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn qua địa bàn huyện. Huyện Lạng Giang quy hoạch 2 cảng (cảng cạn (IDC) tại xã Hương Sơn, 01 cảng thủy nội địa tại xã Xuân Hương.). Trong hơn 2 năm qua, huyện thực hiện đầu tư 16 dự án giao thông trọng điểm quy mô đường cấp III, với tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng.

Lạng Giang dọn ổ đón nhà đầu tư lớn ảnh 2

UBND tỉnh Bắc Giang trao biên bản ghi nhớ dự án đầu tư sản xuất xe máy điện của Tập đoàn Yadea

Tập đoàn nước ngoài đến làm tổ

Trong năm 2023, huyện Lạng Giang thu được những “trái ngọt” từ thu hút đầu tư, đặc biệt là tập đoàn nước ngoài. Chiều 7/1, huyện Lạng Giang đón nhận sự kiện quan trọng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Đó là UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi trao biên bản ghi nhớ dự án đầu tư sản xuất xe máy điện của Tập đoàn Yadea, với tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, sau thời gian tìm hiểu và khảo sát, Tập đoàn Yadea (Hồng Kông) quyết định đầu tư 1 dự án tại KCN Tân Hưng, huyện Lạng Giang. Mục tiêu của dự án là xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp xe máy điện, với quy mô công suất dự kiến khoảng 2 triệu xe/năm. Tổng vốn dự kiến đăng ký đầu tư khoảng 100 triệu USD. Diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 23 ha. Thời gian triển khai dự án trong quý II năm 2023.

Ông Vinh Văn Hữu - Tổng Giám đốc Tập đoàn Yadea tại Việt Nam - cho biết, sản phẩm xe máy điện của dự án ưu tiên bảo vệ môi trường. Việt Nam là nơi đầu tiên tập đoàn đầu tư ra nước ngoài. Sản phẩm xe điện của dự án xuất khẩu ra thế giới.

Trong thời gian tới, tập đoàn này tiếp tục mở rộng đầu tư tại Bắc Giang và Việt Nam, với tổng vốn đầu tư khoảng 150 triệu USD. Thời điểm hiện tại, có khoảng 500.000 xe máy điện của tập đoàn bán ở Việt Nam và 500.000 xe xuất khẩu ra thế giới. Tập đoàn Yadea dự kiến xây dựng trung tâm nghiên cứu ở tỉnh Bắc Giang. Dự án này tạo việc làm cho 3.500 lao động.

Ông Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Tập đoàn Yadea sớm triển khai dự án. Chủ đầu tư KCN Tân Hưng đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn thiện hạ tầng KCN này để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương hoan nghênh Tập đoàn Yadea có ý định đầu tư lâu dài và mở rộng nhà máy tại huyện Lạng Giang. Tỉnh Bắc Giang mong muốn Tập đoàn Yadea xây dựng trung tâm nghiên cứu và mời các công ty phụ trợ về đầu tư ở Bắc Giang để hình thành tổ hợp công nghiệp sản xuất xe máy điện quy mô lớn và hiện đại ở Bắc Giang. Đồng thời, Tập đoàn Yadea khảo sát doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, linh kiện xe điện ở Bắc Giang và Việt Nam để tham gia vào chuỗi sản xuất của tập đoàn.

Theo một số chuyên gia, việc Tập đoàn Yadea chọn KCN Tân Hưng (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) làm “tổ” là tín hiệu lạc quan trong việc thu hút tập đoàn nước ngoài đầu tư vào huyện này. Đồng thời, Tập đoàn Yadea có thể xây dựng hệ sinh thái sản xuất, với nhiều công ty phụ trợ ở huyện Lạng Giang và tỉnh Bắc Giang.

MỚI - NÓNG
Bãi đỗ xe 78 tỷ đồng giữa trung tâm Đà Nẵng đìu hiu
Bãi đỗ xe 78 tỷ đồng giữa trung tâm Đà Nẵng đìu hiu
TPO - Bãi đỗ xe thông minh tại số 166 Hải Phòng (quận Thanh Khê) nằm ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trái ngược với kỳ vọng là nơi giải quyết bài toán đậu đỗ đau đầu thì nơi này lại lâm cảnh đìu hiu, dù các khu vực xung quanh ô tô bon chen từng chỗ đậu.