Làn sóng biểu tình lan rộng, thủ đô Canada ban bố tình trạng khẩn cấp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thị trưởng Ottawa - Jim Watson đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi làn sóng biểu tình bằng xe tải tiếp tục lan rộng ở thủ đô.

Quyết định được đưa ra hôm 6/2, không lâu sau khi ông Watson tuyên bố số lượng người biểu tình đã áp đảo số cảnh sát và thủ đô cần sự hỗ trợ của chính phủ liên bang.

Trong khi đó, những người biểu tình tuyên bố sẽ không lùi bước cho đến khi Chính phủ Canada bãi bỏ quy định chủng ngừa COVID-19 bắt buộc đối với tài xế xe tải xuyên biên giới. Việc những người biểu tình tập trung đông đúc ở khu vực trung tâm đã khiến một phần của thủ đô Ottawa bị tê liệt.

“Tình hình ở thời điểm hiện tại đã hoàn toàn mất kiểm soát”, Thị trưởng Watson nói. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp cho thấy chính quyền Ottawa coi cuộc biểu tình - hiện đã bước sang ngày thứ 10 - là “mối đe doạ nghiêm trọng đối an toàn của cư dân”.

Ông Watson kêu gọi chính phủ liên bang đối thoại, hoà giải với người biểu tình để giải quyết tình trạng này, vì làn sóng phản đối đang lan rộng trên khắp cả nước.

Làn sóng biểu tình lan rộng, thủ đô Canada ban bố tình trạng khẩn cấp ảnh 1

Các tài xế xe tải biểu tình ở Ottawa. Ảnh: Reuters

Khoảng 5.000 người và 1.000 phương tiện đã đổ về trung tâm thành phố Ottawa hôm thứ Bảy, ngày 5/2, trong khi một cuộc tuần hành với quy mô nhỏ hơn đã diễn ra trước Toà Thị chính.

Tuy nhiên, Bộ trưởng An ninh công cộng Canada - Marco Mendicino cho biết hôm Chủ nhật rằng chính phủ sẽ không lùi bước.

“Chúng tôi đã nêu quan điểm về vắc xin và tiêm chủng bắt buộc khi vận động tranh cử năm 2021. Giờ đây chúng tôi chỉ đơn giản là đang thực hiện lời hứa mà chúng tôi đã đưa ra và được đại đa số người dân Canada ủng hộ”, ông Mendicino nói.

Thủ tướng Canada - Justin Trudeau tuần trước đã bác bỏ khả năng triển khai quân đội để giải tán làn sóng biểu tình. Do lo ngại về an ninh, ông Trudeau và gia đình đã rời khỏi tư dinh ở trung tâm Ottawa vào cuối tuần trước. Vị trí hiện tại của ông Trudeau không được tiết lộ.

Thủ tướng Trudeau nói rằng đoàn xe đại diện cho "một nhóm nhỏ" và chính phủ sẽ không thoả hiệp. Khoảng 79% dân số Canada và 90% số tài xế xe tải xuyên biên giới của Canada đã tiêm hai mũi vắc-xin COVID-19.

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.