Lần đầu tiên sự sống và cái chết được Phật giáo lý giải thông qua bộ phim tài liệu

Lần đầu tiên sự sống và cái chết được Phật giáo lý giải thông qua bộ phim tài liệu
Bộ phim tài liệu Bardo – Màu nhiệm sự sống và cái chết do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện sẽ đưa ra những lý giải theo triết học nhà Phật về sư sống và cái chết cùng sự luân hồi trong vũ trụ. 

Sáng 30/12, tại trung tâm điều hành điện tử Văn phòng thường trực trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở TP.HCM, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố bộ phim tài liệu Bardo - Màu nhiệm của sự sống và cái chết. Thông qua câu chuyện thực tế xảy ra với các nhân vật đời thực đã từng có những phút giây bước vào cái chết, vượt khỏi cõi chết, rồi nhờ những năng lượng màu nhiệm để trở lại với đời sống và qua lời giảng của các vị Cao tăng, các nhà Sư có sự chứng nghiệm tâm linh trong tu tập, sẽ giải thích cho người xem về sự sống và cái chết theo triết lý Phật giáo. Ở đó cuộc đời được chia thành 4 giai đoạn: “sống – thực tại – chết – tái sinh”. 

Lần đầu tiên sự sống và cái chết được Phật giáo lý giải thông qua bộ phim tài liệu ảnh 1 Lễ ra mắt bộ phim "Bardo- Màu nhiệm sự sống và cái chết" .

Hòa thượng Thích Huệ Thông, chánh Văn phòng II trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chia sẻ: "Đây là bộ phim tài liệu đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trả lời được các thắc mắc, nghi vấn trong kiếp sống của con người mà hầu hết mọi người đều đặt câu hỏi chúng ta từ đâu đến, sống để làm gì và chết sẽ về đâu? Bộ phim còn thể hiện sự cải tiến, thay đổi cách thức hoằng pháp trong thời đại 4.0, được xem là đột phá của Giáo hội Phật giáo Việt Nam".

Bộ phim tài liệu này được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua kênh truyền hình An Viên sản xuất, NSND Nguyễn Hoàng Lâm làm đạo diễn. Thượng tọa Thích Đức Thiện và NSND Nguyễn Hoàng Lâm viết kịch bản. Bộ phim gồm 5 tập, được phát sóng vào thứ 3 hàng tuần bắt đầu từ ngày 5/1/2021 trên ứng dụng VieOn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.