Lần đầu tiên phát hiện bò sữa mắc cúm gia cầm H5N1

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các mẫu sữa bò chưa tiệt trùng và bông gạc họng, mũi của bò tại các trang trại bò sữa ở Mỹ đã cho kết quả dương tính với cúm gia cầm. Điều này cho thấy động vật nhai lại ở Mỹ đã nhiễm cúm gia cầm H5N1.
Lần đầu tiên phát hiện bò sữa mắc cúm gia cầm H5N1 ảnh 1

Ảnh minh họa bò sữa tại các trang trại ở Mỹ của Bloomberg

Bò sữa tại các trang trại ở Texas và Kansas đã có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm gia cầm. Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến ở bò ở Mỹ và có thể là trên toàn thế giới. Bò ở New Mexico cũng được cho là đã nhiễm bệnh nhưng chưa được xét nghiệm.

Ba tuần trước, những con bò bị bệnh giống như cảm lạnh, hãng tin AP đưa tin. Các con vật này cung cấp ít sữa hơn bình thường, sự thèm ăn giảm đi và chúng có vẻ lờ đờ. Ủy ban Thú y Texas vừa công bố các mẫu sữa chưa tiệt trùng và dịch phết họng, mũi cho thấy những con bò này đã bị nhiễm chủng cúm gia cầm có độc lực cao H5N1 vốn gây dịch bệnh ở các loài chim hoang dã, chim thuần hóa và đôi khi lây nhiễm sang người.

Thông báo này được đưa ra một tuần sau khi các trường hợp cúm gia cầm đầu tiên ở dê (Capra hircus) được báo cáo tại Mỹ. Theo báo cáo của Tổ chức Thú y Thế giới, đó là những con dê đang sống cùng đồng cỏ và nguồn nước với những con vịt và gà bị nhiễm cúm gia cầm tại một trang trại sân sau ở hạt Stevens, Minnesota.

Dựa trên kết quả mới nhất từ Texas, các quan chức cho rằng đàn bò sữa có khả năng bị nhiễm bệnh từ chim hoang dã. AP đưa tin, các xét nghiệm không phát hiện bất kỳ thay đổi nào đối với virus cúm gia cầm dễ lây truyền sang người.

Những con bò có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm gia cầm dường như sẽ hồi phục mà không cần điều trị trong vòng 7 đến 10 ngày, các chuyên gia cho biết.

Khoảng 10% số bò sữa đang cho sữa trong đàn này đều nhiễm virus. Bộ Nông nghiệp Mỹ coi rủi ro này đối với con người là thấp và lưu ý rằng, việc thanh trùng đối với sữa được bán thương mại giữa các bang, sẽ tiêu diệt được virus và vi khuẩn.

Cho đến nay, cúm gia cầm H5N1 đã được báo cáo ở 48 loài động vật có vú, bao gồm cáo, chồn hôi, gấu trúc, hải cẩu và gấu Bắc Cực. Việc H5N1 lây sang động vật nhai lại như gia súc, dê, cừu… giờ chỉ là vấn đề thời gian.

Theo Ủy ban Thú y Minnesota, cho đến nay, không có trường hợp cúm gia cầm nào lây truyền từ động vật có vú sang người được báo cáo ở Mỹ. Đã có một số ít trường hợp lây nhiễm từ chim sang người. Các chuyên gia cho biết, mọi nguy cơ lây nhiễm trùng chỉ giới hạn ở những người tiếp xúc trực tiếp với động vật bị nhiễm bệnh.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG