Làm thế nào để dừng cắn móng tay?

Làm thế nào để dừng cắn móng tay?
Làm thế nào để dừng cắn móng tay?
Cắn móng tay là thói quen mà nhiều người mắc phải ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Con người có xu hướng cắn móng tay khi bị căng thẳng hoặc buồn chán. Dù đó là nguyên nhân nào, đây là một thói quen xấu có thể làm hỏng lớp móng tay và cả lớp biểu bì của bạn nữa.

Trong thuật ngữ y học, thói quen này được gọi là thói gặm móng. Ngoài việc gây tổn thương, thói quen cắn móng tay cũng có thể khiến bộ móng của bạn trông rất kinh khủng.

Nếu bạn muốn giúp con bạn hoặc chính bạn từ bỏ được thói quen xấu này, dưới đây là một vài cách giúp bạn ngừng cắn móng tay của mình.

Hãy thoa dầu Neem lên móng tay của bạn

Nhúng một miếng bông trong dầu Neem rồi sơn nó lên móng tay của bạn và để nó khô tự nhiên. Dầu Neem sẽ để lại vị đắng trên móng tay của bạn. Vì vậy, khi bạn vô tình cố gắng cắn móng tay, vị đắng của dầu Neem lưu lại trên móng sẽ ngăn cản bạn cắn móng tay.

Chà xát tỏi lên móng tay của bạn

Cũng giống như dầu Neem, tỏi cũng chứa mùi hương giúp ngăn chặn bạn cắn móng tay. NGoài ra, chà xát tỏi lên móng tay còn giúp bạn có bộ móng chắc khỏe và tránh bị nhiễm trùng. Tỏi chính là chất khử trùng tự nhiên.

Dùng mướp đắng

Đúng như tên gọi của nó, mướp đắng có vị đắng. Bạn hãy thoa nước ép mướp đắng lên móng tay của mình, nó sẽ giúp bạn ngăn chặn thói quen cắn móng tay.

Cắt tỉa móng tay

Cắt tỉa móng tay thường xuyên, đừng để móng tay của bạn mọc quá dài. Bạn sẽ không còn móng tay để gặm và như vậy sẽ bỏ được thói quen cắn móng tay. Hãy chọn một ngày trong tuần và ghi nhớ việc cắt móng tay đều đặn theo lịch cụ thể.

Sơn móng tay màu (Chỉ áp dụng với phái nữ thôi nhé)

Sơn móng tay màu sáng sẽ ngăn chặn thói quen cắn móng tay của bạn. Chỉ cần hình dung đến những vệt bong tróc của lớp sơn màu trên móng tay của bạn, chắc chắn bạn sẽ từ bỏ ngay ý định cắn móng tay của mình.

Với những mẹo mà báo điện tử Gia Đình Việt Nam chia sẻ trên đây, hi vọng sẽ giúp bạn hoặc các con bạn từ bỏ được thói quen xấu này.

Theo Phương Vũ

Theo Gia đình Online
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.