Lại rộ lên trào lưu chụp ảnh giấu mặt

Lại rộ lên trào lưu chụp ảnh giấu mặt
TPO - Không còn là những kiểu tạo dáng nằm sấp, người bay mà là chụp ảnh không lộ diện khuôn mặt vô cùng độc đáo.

Để minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng nghỉ, giới trẻ lại tiếp tục nghĩ ra nhiều trò làm “điên đảo” mới. Nữ sinh Mitsuko Nagone là người đã “khai sinh” ra xu thế mới toanh này.

Lại rộ lên trào lưu chụp ảnh giấu mặt ảnh 1

Những shoot hình của Mitsuko Nagone có màu sắc tươi sáng, trẻ trung, bố cục rõ ràng, có pha chút hài hước cực teen và khơi gợi trí tưởng tượng phong phú. Điểm nhấn chủ đạo là gương mặt bị che khuất bởi một số vật thể khá lạ.

Lại rộ lên trào lưu chụp ảnh giấu mặt ảnh 2

Nhằm che giấu khuôn mặt một cách kỹ lưỡng, nhiếp ảnh gia trẻ tuổi người Nhật này không ngại ngần dùng bất cứ vật gì để che mặt, chẳng hạn một cái túi, khăn tắm, tóc tai bù xù, thậm chí cả món trứng chiên…

Lại rộ lên trào lưu chụp ảnh giấu mặt ảnh 3

Sau những loạt ảnh của Mitsuko Nagone, chắc chắn giới trẻ khắp nơi trên thế giới cũng ồ ạt hưởng ứng trào lưu mới lạ này.

Lại rộ lên trào lưu chụp ảnh giấu mặt ảnh 4

N.H
Theo BD

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.