La Liga chính thức trở lại: Bóng đá thật, cổ động viên ảo

Tiếng ồn nhân tạo được sử dụng hợp lý ở Sevilla.
Tiếng ồn nhân tạo được sử dụng hợp lý ở Sevilla.
TPO - Rạng sáng nay, La Liga 2019-2020 đã chính thức trở lại với trận derby giữa Sevilla và Real Betis. Đáng chú ý, ban tổ chức sân Ramon Sanchez Pizjuan sử dụng các cổ động viên và âm thanh kỹ thuật số để cổ vũ cho các cầu thủ.

Sau 3 tháng tạm hoãn vì dịch COVID-19, La Liga 2019-2020 đã chính thức trở lại vào rạng sáng nay. Trên sân nhà, Sevilla dễ dàng đánh bại Real Betis với tỉ số 2-0 nhờ sự tỏa sáng cũ Lucas Ocampos. 

Số 10 là người ghi bàn mở tỉ số cho Sevilla ở phút 56 trên chấm 11m. Sau đó 6 phút, anh có pha đánh gót kiến tạo đẹp mắt cho Fernando đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Chiến thắng này giúp Sevilla củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 điểm nhiều hơn Real Sociedad và Getafe.

Ngoài việc giành chiến thắng, Sevilla còn có “màn trình diễn” ấn tượng trên khán đài và được các chuyên gia đánh giá là bài học quý báu cho các đội bóng khác ở giai đoạn này. Do ảnh hưởng của COVID-19, các giải đấu lớn ở châu Âu đều không thể đón khán giả đến sân. 

Ở Đức, nhiều CLB đã phàn nàn vì họ không thể quen với việc chơi bóng trong sân vận động yên tĩnh. Ngoài ra, một số người hâm mộ cũng không hài lòng khi ban tổ chức để lọt tiếng chửi thề của các cầu thủ lên sóng truyền hình.

La Liga chính thức trở lại: Bóng đá thật, cổ động viên ảo ảnh 1 Người xem dễ nhầm tưởng có hàng vạn cổ động viên trên sân.
Tại Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla không chỉ sử dụng tiếng cổ vũ nhân tạo mà còn thiết kế cả các cổ động viên kỹ thuật số. Hình ảnh đám đông mặc áo thi đấu của đội chủ nhà hiện lên trên khán đài rất rõ ràng, khiến người xem nhầm tưởng đã có 40 nghìn người lấp kín sân vận động. Được biết, La Liga và các CLB đã hợp tác với công ty VIZRT của Na Uy để làm điều này. Sevilla đã cắt cử một bộ phận điều chỉnh tiếng ồn theo diễn biến trên sân và họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong cả 2 bàn thắng Sevilla ghi được, tiếng rò heo ăn mừng được bật vang dội khắp sân đầy phấn khích. Trong phần lớn trận đấu, các bài hát truyền thống của đội chủ nhà sẽ được phát xen lẫn tiếng cổ vũ, qua đó giúp các cầu thủ cũng như người xem truyền hình đều cảm thấy thoải mái. Theo nhận định của Daily Mail, cách làm của La Liga sẽ là hình mẫu cho các giải đấu khác trong giai đoạn “hậu COVID-19”.
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.