Kỷ lục ghi bàn từ ghế dự bị và chuyện 'dao trong tay áo'

Lukaku ăn mừng bàn thắng ấn định vào lưới Mỹ
Lukaku ăn mừng bàn thắng ấn định vào lưới Mỹ
TPO - 29 bàn thắng đã được ghi bởi những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và đây chính là kỷ lục trong các kỳ World Cup. Chưa bao giờ, các cầu thủ dự bị lại đạt hiệu quả cao như thế.

Có lẽ chưa kỳ World Cup nào, các cầu thủ dự bị lại xứng danh "Vũ khí bí mật" như Brazil 2014. Tính tới lúc này của World Cup năm nay, đã có tới 29 bàn thắng ghi công những ngôi sao vào sân từ băng ghế dự bị. Một kỷ lục thực sự! Nên nhớ kỷ lục ghi bàn từ ghế dự bị ở World Cup gần nhất chỉ là 23 bàn của kỳ giải năm 2006. Trước đó, kỷ lục về số bàn thắng của các cầu thủ dự bị được lập tại kỳ World Cup năm 2002 với 21 bàn.

Đáng nói hơn có rất nhiều trận đấu, chính những cầu thủ vào sân thay người đã đóng vai "người hùng". Chẳng nói đâu xa, Rạng sáng qua, Romelu Lukaku vào sân trong hiệp 2 và rồi ghi bàn quyết định giúp Bỉ hạ gục Mỹ 2-1, qua đó giành vé dự vòng 1/8.

Trước đó một ngày, Andre Schurrle, tiền đạo vào thay Mario Gotze, cũng đã ghi bàn khai thông thế bế tắc, giúp Đức mở ra chiến thắng 2-1 trước Algeria...

Sử dụng hiệu quả nhất quyền thay người để biến đổi cục diện trận đấu phải kể tới HLV Marc Wilmots. Cả 4 trận đã qua, Bỉ đều chỉ có thể ghi bàn khi ông thực hiện những sự thay đổi người.

XEM VIDEO TRẬN MỸ-BỈ

Thậm chí, 4/6 bàn thắng mà “Quỷ đỏ” ghi kể từ đầu giải tới từ những gương mặt vào sân từ ghế dự bị. Người Bỉ vừa ví von Marc Wilmots chính bậc thầy sử dụng ”dao trong tay áo" với những cầu thủ dự bị tỏa sáng khi vào sân.

Các cầu thủ đã vào sân thay người kể từ đầu giải và ghi bàn (đội đứng trước là đội thay người)

Marcos Urena (Costa Rica - Uruguay)

Admir Mehmedi (Thụy Sĩ - Ecuador)

Alexander Kerzhakov (Nga - Hàn Quốc)

John Brooks (Mỹ - Ghana)

Divock Origi (Bỉ - Nga)

Marouane Fellaini (Bỉ - Algeira)

Lee Keun-Ho (Hàn Quốc - Nga)

Silvestre Varela (Bồ Đào Nha - Mỹ)

Wilfried Bony (Bờ Biển Ngà - Hy Lạp)

Andre Schurrle (Đức - Algeria)

James Rodriguez (Colombia - Nhật Bản)

Jean Beausejour (Chile - Australia)

Memphis Depay (Hà Lan - Chile)

Memphis Depay (Hà Lan - Australia)

Andreas Samaris (Hy Lạp - Bờ Biển Ngà)

Juan Mata (Tây Ban Nha - Australia)

Vedad Ibisevic (Bosnia - Argentina)

Juan Quintero (Colombia - Bờ Biển Ngà)

Dries Mertens (Bỉ - Algeria)

Blerim Dzemaili (Thụy Sĩ - Pháp)

Javier Hernandez (Mexico - Croatia)

Leroy Fer (Hà Lan - Chile)

Abdelmoumene Djabou (Algeria - Đức)

Klaas-Jan Huntelaar (Hà Lan - Mexico)

Miroslav Klose (Đức - Ghana)

Haris Seferovic (Thụy Sĩ - Ecuador)

Fernandinho (Brazil - Cameroon)

Romelu Lukaku (Bỉ - Mỹ)

Julian Green (Mỹ - Bỉ)
MỚI - NÓNG