Kỳ lạ bé gái có quả tim 'đặt nhầm chỗ'

Kỳ lạ bé gái có quả tim 'đặt nhầm chỗ'
TPO - Virsaviya Borun, 6 tuổi, sống tại Nga mắc dị tật bẩm sinh rất hiếm gặp khi có trái tim nằm ở phần bụng, và nhô ra phía ngoài cơ thể.    

Cô bé Borun có khuôn mặt xinh xắn như một thiên thần, ít ai biết rằng, cô bé đáng thương rơi vào trường hợp cực hiếm trên thế giới khi có một trái tim ở ngoài lồng ngực, thậm chí, người đối diện có thể thấy được cả quả tim đang đập của cô bé.

Theo các bác sỹ, Borun mắc phải hội chứng Cantrell, gây dị tật cho thai nhi từ trong bụng mẹ. Borun là một ví dụ điển hình của hội chứng này khi bé có tim nằm ngoài cơ thể, thậm chị ruột của cô bé cũng nằm ngoài khoang bụng.

Borun đã phải chiến đấu với hội chứng này một cách rất dũng cảm. Cô bé hiếm khi kêu đau hoặc la hét trong những đợt điều trị. Trên thế giới, chỉ có 50 ca bệnh sống được tới năm 12 tuổi, còn lại đều tử vong vài giờ sau sinh.

Hiện nay, 'thiên thần' đã cùng mẹ chuyển đến sống tại bang Florida (Mỹ) để tiện cho việc chữa bệnh và tránh khỏi vùng đất lạnh giá, ẩm ướt. Cô bé có năng khiếu đặc biệt trong hội hoạ và âm nhac. 

Kỳ lạ bé gái có quả tim 'đặt nhầm chỗ' ảnh 1

Cô bé có thể ngồi vẽ hàng giờ mà không biết chán 

Kỳ lạ bé gái có quả tim 'đặt nhầm chỗ' ảnh 2

Borun là một em bé dũng cảm và kiên cường bởi em đã từng trải qua gần 100 lần điều trị làm ổn định hoạt động của tim và ruột 

Kỳ lạ bé gái có quả tim 'đặt nhầm chỗ' ảnh 3

Pray (cầu nguyện) và Hope (hy vọng) là hai chữ mà cô bé treo trên đầu giường của mình 

Kỳ lạ bé gái có quả tim 'đặt nhầm chỗ' ảnh 4

Borun xinh xắn như một thiên thần, cô bé đặc biệt yêu thích âm nhạc 

Kỳ lạ bé gái có quả tim 'đặt nhầm chỗ' ảnh 5
Kỳ lạ bé gái có quả tim 'đặt nhầm chỗ' ảnh 6
Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG