Kiểm tra hoạt động Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội

Công trình Khối làm mát cho trạm gốc Trunking BS-400PLUS của đại uý Đinh Bá Bình (Binh chủng Thông tin liên lạc) được lựa chọn tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ XVIII
Công trình Khối làm mát cho trạm gốc Trunking BS-400PLUS của đại uý Đinh Bá Bình (Binh chủng Thông tin liên lạc) được lựa chọn tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ XVIII
TPO - Từ nay tới trước khi diễn ra lễ tổng kết, trao giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội" lần thứ XVIII (tháng 5/2018), việc kiểm tra, thẩm định hoạt động này sẽ diễn ra tại một loạt đơn vị trong toàn quân.

Sáng 30/3, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Phòng Quản lý công nghệ (Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng) tới nắm tình hình kết quả hoạt động, thẩm định một số công trình, sáng kiến đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) lần thứ XVII, năm 2016 và một số công trình, sáng kiến tham dự giải thưởng lần thứ XVIII, năm 2017 tại Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự; Trung tâm Kỹ thuật thông tin công nghệ cao thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc.

Đây là 2 đơn vị đầu tiên trong toàn quân được đoàn công tác lựa chọn kiểm tra, thẩm định. Tại đây, đoàn công tác đã cùng đơn vị trao đổi về kết quả thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn đối với cá nhân đoạt giải nhất, nhì, ba trong tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ XVII; kiểm tra tính mới, tính sáng tạo của công trình, sáng kiến so với trình độ kỹ thuật và tổ chức hiện tại của đơn vị cũng khả năng áp dụng, nhận rộng của công trình, sáng kiến trong điều kiện kinh tế - xã hội, kỹ thuật hiện tại của đơn vị và lợi ích kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh so với trước khi có công trình, sáng kiến…

Kiểm tra hoạt động Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội ảnh 1 Trung tá Trần Viết Năng, Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội và đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc cùng các đại biểu tham quan các công trình, sáng kiến tiêu biểu của tuổi trẻ Binh chủng, sáng 30/3

Trao đổi với PV Tiền Phong, trung tá Trần Viết Năng, Phó Trưởng ban Thanh niên Quân đội, trưởng đoàn công tác, cho biết: Bên cạnh việc kiểm tra hiệu quả thực tiễn của các công trình, sáng kiến đã được trao giải, việc thẩm định một số công trình, sáng kiến gửi tham dự giải lần thứ XVIII là cơ sở đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam những chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của giải thưởng.

“Thông qua quá trình kiểm tra, thẩm định, chúng tôi sẽ đề xuất các cơ chế, chính sách cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội, kịp thời tạo động lực khuyến khích các cơ quan, đơn vị và ĐVTN toàn quân chủ động, tích cực, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động thiết thực này”, trung tá Trần Viết Năng nói.

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ tiếp tục hoạt động kiểm tra, thẩm định tại Học viện Quân y; Tổng cục Kỹ thuật; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Tổng cục Hậu cần; Quân khu 7; Quân khu 9; Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Quân chủng Hải quân; Quân chủng Phòng không - Không quân; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội…

Kiểm tra hoạt động Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội ảnh 2 Lãnh đạo Phòng Quản lý công nghệ, Cục Khoa học Quân sự phát biểu ý kiến trao đổi tại buổi làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự
MỚI - NÓNG