Kí sinh trùng ăn lưỡi cá

Kí sinh trùng ăn lưỡi cá
TPO - Gần đây, giới khoa học phát hiện một loài kí sinh trùng sống trong miệng các loài cá ở Địa Trung Hải. Loài kí sinh trùng này ăn lưỡi cá.
Kí sinh trùng ăn lưỡi cá ảnh 1

Các loài cá ở những vùng thuộc biển Địa Trung Hải đang bị nhiễm loại kí sinh trùng nguy hiểm này. Kí sinh trùng bơi qua mang cá, trú tại đầu lưỡi, rồi hút máu cá và ngày càng lớn lên.

Các nhà khoa học gọi loại kí sinh trùng này là “Betty”, hiện lây lan với tốc độ chóng mặt ở những khu vực có nhiều cá sinh sống.

Dù loài kí sinh trùng này không gây nguy hại cho con người nhưng nó ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và làm giảm tuổi thọ của cá.

Các nhà nghiên cứu cho biết, loài kí sinh này phát triển mạnh ở những vùng đánh bắt cá quá mức. Tại một khu vực được bảo vệ ở Tây Ban Nha, số cá bị nhiễm là 30%, trong khi ở Ý, số cá, tại những vùng đánh bắt quá mức, bị nhiễm là 47%.

Giáo sư Stefano Mariani của trường Đại học Salford cho hay: “Đây là minh chứng cho thấy việc khai thác cá quá mức của con người đã có những tác hại sâu rộng. Các khu vực đang trở nên ít cá hơn, cá nhỏ hơn, và tuổi thọ của cá đang ngày càng giảm trong khi những loài kí sinh trùng đang ngày càng tăng mạnh về số lượng và mức độ nguy hiểm”.

Vi Phượng
Theo Daily Mail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.