Không phải Oseni, đây mới là chân sút hiệu quả nhất V-League 2018

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Oseni vẫn chưa phải là chân sút hiệu quả nhất của V-League năm nay, bởi vẫn còn thua kém so với 1 chân sút trẻ khác là cựu tuyển thủ U20 quốc gia: Nguyễn Tiến Linh. 

Thống kê cho thấy, kể từ khi khi V-League 2018 khai màn đến nay, Oseni được bố trí đá chính cả 10 trận trong màu áo Hà Nội, trong đó chỉ bị thay ra giữa chừng đúng 1 lần, với thời gian có mặt trên sân tổng cộng là 898 phút và ghi được 12 bàn thắng. Tính ra trung bình cứ 74,8 phút, chân sút người Nigeria lại “nổ súng” 1 lần.

Sau 10 vòng đấu đầu tiên của V-League 2018, tiền đạo Oseni (Hà Nội) đang trở thành hung thần của các đội bóng ở sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam. Với 12 lần nổ súng kể từ đầu giải, chân sút người Nigeria đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở mùa giải năm nay, bỏ xa các chân sút xếp thứ hai tới 7 bàn thắng.

Con số này của Oseni vượt trội so với các chân sút hàng đầu khác ở V-League 2018 như: Wander Luiz (Cần Thơ) với thành tích ghi được 5 bàn sau 630 phút thi đấu, trung bình 126 phút/bàn, Ofere (Thanh Hóa) với thành tích ghi được 3 bàn sau 450 phút thi đấu, trung bình 150 phút/bàn, Hoàng Thiên (Sài Gòn) với thành tích ghi được 5 bàn sau 803 phút thi đấu với thành tích 160,6 phút/bàn, Claudecir (Quảng Nam) với thành tích ghi được 3 bàn sau 487 phút, trung bình 162,3 bàn/trận.

Thế nhưng Oseni vẫn chưa phải là chân sút hiệu quả nhất của V-League năm nay. Bởi vẫn còn thua kém so với 1 chân sút trẻ khác là cựu tuyển thủ U20 quốc gia: Nguyễn Tiến Linh. Trở lại sau chấn thương trước thềm VCK giải U23 châu Á 2018, Tiến Linh được HLV Trần Minh Chiến “cất giữ” trên băng ghế dự bị của Bình Dương ở những vòng đấu đầu tiên. Mãi đến vòng đấu thứ 8 khi gặp Hải Phòng, chân sút trẻ này mới được tung vào sân thay cho Thanh Thảo ở phút thứ 76. Để rồi gần như ngay lập tức sau đó để lại dấu ấn với bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà ở phút bù giờ thứ 3.

Ở trận đấu mới nhất gặp Sài Gòn FC trong khuôn khổ vòng đấu thứ 10 trên sân Gò Đậu, cựu tuyển thủ U20 này tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với 1 cú poker, góp phần quan trọng vào chiến thắng 5-1 của đội bóng đất Thủ. Với 5 pha lập công sau 3 trận đấu, Tiến Linh không chỉ là cầu thủ đầu tiên ghi được 4 bàn thắng trong 1 trận đấu mà còn đang là chân sút có hiệu suất ghi bàn tốt nhất ở V-League năm nay. Sau 161 phút thi đấu, Tiến Linh đã ghi được 5 bàn thắng, trung bình 32,2 phút/bàn, nghĩa là chưa tốn đến một nửa thời gian của Oseni.

Có thể tin rằng: nếu tiếp tục giữ vững hiệu suất ghi bàn như thế này trong thời gian tới thì chắc chắn HLV Park Hang Seo sẽ không thể bỏ qua Tiến Linh trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2018 diễn ra vào tháng 8 tới đây tại Indonesia.

MỚI - NÓNG