Không đeo khẩu trang khi bán hàng, chủ quán cà phê bị phạt 7,5 triệu đồng

Phạt chủ quán cà phê và thực hiện đóng cửa ngưng hoạt động
Phạt chủ quán cà phê và thực hiện đóng cửa ngưng hoạt động
TPO - Ngày 7/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, vừa xử phạt chủ quán cà phê 7,5 triệu đồng, do mở cửa bán cho khách không đeo khẩu trang.

Sáng 7/4, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra phòng chống dịch Covid- 19, phát hiện quán cà phê 68 trên đường Lê Hồng Phong, khóm 7, phường 8 (thành phố Cà Mau) vẫn mở cửa. Tại thời điểm kiểm tra, có 6 người ngồi uống cà phê, không đeo khẩu trang, trong quán cà phê.

Lực lượng liên ngành đã lập biên bản, xử phạt hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid-19, vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài phạt tiền nói trên, lực lượng chức năng còn tạm giữ các vật dụng như bàn, ghế và đề nghị ngưng hoạt động.

Ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường 8 (thành phố Cà Mau) cho biết, lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid- 19 liên tục ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và buộc cam kết bảo đảm an toàn sức khoẻ trong mùa dịch đã được đông đảo người dân chấp hành nhưng sẽ áp dụng xử lý đối với những người lơ là, cố tình vi phạm để răn đe.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 thành phố Cà Mau cho biết, đã xử phạt hơn 20 trường hợp, mỗi trường hợp bị phạt 200.000 đồng, do không đeo khẩu trang nơi công cộng.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.