Không để học sinh thiếu sách, ăn không no đến trường

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sáng 5/9, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng mong muốn, trường phát huy truyền thống, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Thung Nai phải đối mặt, ông Võ Văn Thưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo huyện Cao Phong tiếp tục quan tâm nghiên cứu, tham mưu, ban hành, thực hiện các chính sách hỗ trợ phù hợp dành cho nhà trường, đội ngũ thầy, cô giáo và học sinh, để thầy và trò nhà trường có những điều kiện thuận lợi hơn, đạt kết quả cao hơn trong các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt.

Không để học sinh thiếu sách, ăn không no đến trường ảnh 1

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (bên phải) và ông Nguyễn Phi Long, Bí thư tỉnh Hoà Bình trao tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo của Trường nhân dịp Khai giảng năm học mới. Ảnh: Kim Hiền

Khẳng định ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước chính là chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, chăm lo cho các thế hệ học sinh, trong đó, chú trọng các điều kiện học tập và rèn luyện cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn, ông Võ Văn Thưởng lưu ý tới chính quyền, đoàn thể địa phương cần phải quan tâm để không học sinh nào thiếu sách giáo khoa, thiếu quần áo, cơm ăn không no khi đến trường. Đồng thời mong muốn các thầy giáo, cô giáo quán triệt chủ đề năm học mà Bộ GDĐT đã đề ra là “Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục”; tích cực làm tốt công việc của mình để năm học 2022-2023 là năm học dạy tốt, học tốt, đạt nhiều thành tích hơn nữa so với những năm học trước.

Nhân dịp này, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Thung Nai đã nhận được nhiều phần quà có ý nghĩa để yên tâm đến trường học tập, rèn luyện thật tốt.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.