QUẢNG NGÃI

Khởi tố nhóm lâm tặc 'đốn' 23.000 m2 rừng tự nhiên

0:00 / 0:00
0:00
Tháng 8/2020, lực lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện một vụ phá rừng phòng hộ ở xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Tháng 8/2020, lực lượng chức năng Quảng Ngãi phát hiện một vụ phá rừng phòng hộ ở xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Ngọc
TPO - Trong gần 23.000 m2 rừng tự nhiên ở Quảng Ngãi bị lâm tặc tàn phá, Phạm Văn Cương và Phạm Văn Sa đã "đốn" hơn 15.000 m2. CQĐT vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng này để phục vụ điều tra. 

Ngày 20/5, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tơ đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Cương (28 tuổi) và Phạm Văn Sa (25 tuổi, cùng trú xã Ba Xa) về tội hủy hoại rừng, liên quan trong vụ hơn 22.900 m2 rừng tự nhiên bị tàn phá.

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 6/2020, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ tổ chức kiểm tra, truy quét tại lô 102, khoảnh 5, tiểu khu 441, xã Ba Xa và phát hiện 22.990 m2 rừng tự nhiên bị lâm tặc tàn phá.

Giám định hiện trường, số lượng gỗ bị tàn phá trên 115m3. Hạt Kiểm lâm Ba Tơ xác định đây là vụ vi phạm có tính phức tạp, có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển hồ sơ qua Công an huyện Ba Tơ điều tra, xử lý.

Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định có 7 đối tượng tham gia phá rừng, ngoài Cương và Sa còn có Phạm Văn Nho (49 tuổi), Phạm Thị Thin (38 tuổi), Phạm Văn Quy (39 tuổi), Phạm Văn Trâu (28 tuổi) và Phạm Văn Triên (34 tuổi, cùng xã Ba Xa).

Riêng Phạm Văn Cương và Phạm Văn Sa bị khởi tố vì tàn phá diện tích rừng lớn. Cụ thể, Phạm Văn Cương phá 7.175 m2, Phạm Văn Sa phá 8.253 m2.

Được biết, 3/5 đối tượng phá rừng còn lại vừa bị UBND tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định xử phạt hành chính. Trong đó, Phạm Văn Quy (39 tuổi, trú thôn Nước Chạch, xã Ba Xa) bị phạt 62,5 triệu đồng về hành vi phá rừng trái pháp luật (rừng tự nhiên sản xuất), với diện tích bị thiệt hại gần 2.100m2.

Phạm Văn Triên (34 tuổi, trú thôn Gòi H’re) và Phạm Văn Trâu (28 tuổi, trú thôn Nước Chạch; cùng trú xã Ba Xa, huyện Ba Tơ) với số tiền 87,5 triệu đồng/người, về hành vi vi phạm phá rừng trái pháp luật (rừng tự nhiên sản xuất), với diện tích bị thiệt hại trên 2.600m2.

Ngoài quyết định xử phạt hành chính, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi buộc 3 đối tượng này phải trồng lại loại cây lim xanh trên toàn bộ diện tích rừng đã phá.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.