Khởi tố nguyên Chủ tịch MTTQ tỉnh Lạng Sơn

Khởi tố nguyên Chủ tịch MTTQ tỉnh Lạng Sơn
TP - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố bị can ông Ngô Xuân Từ (SN 1949), nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 Bộ luật Hình sự.

> Đề nghị khởi tố nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
> Đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ xà xẻo tiền cứu trợ

Tại phiên tòa vừa qua, ông Toản (người đứng) ra toà với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
Tại phiên tòa vừa qua, ông Toản (người đứng) ra toà với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Ông Từ bị khởi tố vì liên quan vụ án cố ý làm trái và tham ô tài sản xảy ra tại Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn. Như Tiền Phong đã phản ánh, trong vụ án này, 2 bị can Hoàng Thị Thiềm (nguyên kế toán) và Hà Thu Loan (nguyên thủ quỹ) bị xác định đã trực tiếp bòn rút gần 2 tỷ đồng từ các khoản tiền đóng góp của dân cho công tác cứu trợ; chia chác, cho vay, tạm ứng nội bộ tràn lan, mất khả năng thu hồi.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 6 đến 9-4, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên trả hồ sơ vụ án, đề nghị khởi tố bổ sung ông Ngô Xuân Từ.

Theo xác định ban đầu, từ năm 2004 đến 2009, ông Ngô Xuân Từ đã thiếu kiểm tra, giám sát, buông lỏng quản lý, dẫn đến thâm hụt số tiền lớn do nhân dân đóng góp ủng hộ quỹ Vì người nghèo và Phòng chống thiên tai bão lụt.

Ông Ngô Xuân Từ
Ông Ngô Xuân Từ.

Tại cơ quan điều tra, ông Từ từng khai: “Bản thân tôi có ký séc cho thủ quỹ rút 215 triệu đồng từ Quỹ phát hành xổ số đặc biệt để xây dựng nhà đại đoàn kết, nhưng do không sử dụng, nên đã chỉ đạo miệng với kế toán đem số tiền đi gửi tiết kiệm”. Ông Từ cũng thừa nhận, biết bộ phận kế toán để lại tiền mặt các quỹ cứu trợ tại cơ quan, song vẫn làm ngơ.

Việc phát hành xổ số nhằm mục đích xoá nhà dột nát cho dân nghèo và xây nhà đại đoàn kết, song ông Từ lại chỉ đạo rút tiền từ kho bạc chi khen thưởng và các hoạt động khác của cơ quan, trong đó chi hơn 71 triệu đồng tiếp khách... Đợt phát hành xổ số đặc biệt ngày 17-10-2007, không có văn bản đồng ý của Thường trực Tỉnh uỷ Lạng Sơn, ông Từ vẫn chỉ đạo tiến hành, đem tiền gửi ngân hàng lấy lãi chia nhau.

Với vai trò là Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Lạng Sơn, ông Nông Quốc Toản (nay là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ), biết rõ các khoản tiền đóng góp của dân để thực hiện việc cứu trợ khẩn cấp cho những nơi bão lũ, thiên tai địch họa, dân nghèo, nhưng vẫn “vay” một khoản tiền lớn.

Ông Toản thừa nhận, khoảng đầu 2007, có nhã ý hỏi mượn kế toán Thiềm, và được “vay” 15 triệu đồng, không có giấy tạm ứng hoặc biên nhận. Sau đó, ông Toản liên tiếp “vay”, tạm ứng với số tiền tới 60 triệu đồng. Đến khi Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ vào cuộc, làm rõ sự việc, ông Toản mới trả lại trả tiền “vay”.

Ngoài ra, bị can Hoàng Thị Thiềm từng khai với cơ quan điều tra: Tháng 5-2005, bà Thiềm có bàn với thủ quỹ Loan lấy 60 triệu đồng từ quỹ Vì người nghèo chia đều cho 3 người gồm Thiềm, Loan và Toản. Tuy nhiên, ông Toản đã phủ nhận được chia số tiền này.

Vụ án xà xẻo tiền cứu trợ ở Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn thu hút sự chú ý của người dân. Dư luận mong mỏi các cá nhân liên quan cần được điều tra, xét xử khách quan, đúng người đúng tội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG