Khởi tố 2 đối tượng đâm thiếu tá công an tử vong chiều 30 Tết

Minh và Giàu tại cơ quan công an
Minh và Giàu tại cơ quan công an
TPO - Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Minh Ngọc (SN 1987) và Đặng Ngọc Giàu (SN 1991, cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) về tội “Giết người”.

Như đã đưa tin, vào chiều 24/1 (30 Tết), Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải - Cảnh sát khu vực 3 phường An Hội (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được phân công trực đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường hoa TP Cần Thơ và các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ, thiếu tá Hải bị 2 đối tượng Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu dùng dao tấn công, đâm gây thương tích. Mặc dù nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo xác minh, bắt giữ Minh và Giàu . Được biết, Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu là anh em ruột. Minh có một tiền án về tội xúc phạm quốc kỳ (9 năm tù giam) còn Giàu từng bị kết án về tội cố ý gây thương tích (3 năm tù).

Tại Lễ truy điệu, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho sỹ quan nghiệp vụ, theo đó thăng cấp từ đại úy lên thiếu tá kể từ ngày 24/1 đối với sỹ quan Nguyễn Thanh Hải.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.