Khởi công Nhà 100 đồng, Nhà Nhân ái tặng thanh niên vùng cao có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công Nhà 100 đồng, Nhà Nhân ái tặng thanh niên vùng cao có hoàn cảnh khó khăn
TPO - Trong khuôn khổ các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên và Tết Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021, chiều 20/2, T.Ư Đoàn tổ chức khởi công Nhà 100 đồng và Nhà Nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên và Tết Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021, chiều 20/2, T.Ư Đoàn tổ chức khởi công Nhà 100 đồng và Nhà Nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Trưởng Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Hoàng Hồng Diệu - Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng.
Khởi công Nhà 100 đồng, Nhà Nhân ái tặng thanh niên vùng cao có hoàn cảnh khó khăn ảnh 1 Lễ khởi công tặng nhà cho gia đình anh Bàn Chàn Vạn

Trong chương trình, T.Ư Đoàn tổ chức khởi công xây dựng Nhà 100 đồng (trị giá 80 triệu đồng) tặng gia đình anh Bàn Chàn Vạn (SN 1994) tại xóm Lũng Chang, xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình. Gia đình anh Bàn Chàn Vạn thuộc hộ nghèo của xã. Cuộc sống gia đình anh càng thêm khó khăn khi anh Vạn bi tai nạn lao động phải cắt bỏ một chân và liệt nửa người.

Khởi công Nhà 100 đồng, Nhà Nhân ái tặng thanh niên vùng cao có hoàn cảnh khó khăn ảnh 2 Thượng tá Trần Viết Năng - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội trao tặng kinh phí xây dựng nhà cho gia đình anh Vạn tại lễ khởi công

Trưởng Ban Thanh niên Quân đội Trần Viết Năng cho biết: Theo thiết kế, ngôi nhà của gia đình anh Bàn Chàn Vạng sẽ được xây dựng kiên cố bằng gạch. Tổng giá trị xây dựng khoảng 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Ban Thanh niên Quân đội hỗ trợ. Dự kiến, trong thời gian 2 tháng, ngôi nhà sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo điều kiện để gia đình anh Bàn Chàn Vạng sớm ổn định cuộc sống.

 Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tấm lòng tri ân của đoàn viên, thanh niên quân đội đối với gia đình anh Bàn Chàn Vạng; kịp thời động viên, giúp đỡ gia đình anh sớm ổn định cuộc sống.

Khởi công Nhà 100 đồng, Nhà Nhân ái tặng thanh niên vùng cao có hoàn cảnh khó khăn ảnh 3 Ngôi nhà dựng từ tre nứa, mái ngói là nơi ở của vợ chồng anh Vạn và hai con nhỏ

 Chị Lý Mùi Nhụt (vợ anh Vạn) cho biết: Gia đình vốn làm nương rẫy, để có thêm thu nhập anh Vạn đi làm thuê, phụ hồ. Tháng 7/2020 anh bị tai nạn, tôi đành bán con trâu và đi vay mượn để có tiền chữa trị. 

 "Gia đình chúng tôi từ lâu đã luôn mơ ước có được ngôi nhà kiên cố tường gạch, mái tôn. Ngôi nhà đang ở của gia đình làm từ lâu, dựng bằng tre nứa mưa giột gió lùa và thường hay tốc mái. Nay tổ chức Đoàn hỗ trợ để xây nhà là nguồn hỗ trợ, động viên to lớn để gia đình chúng tôi có ngôi nhà mới, ổn định để vượt qua khó khăn trong cuộc sống", chị Nhựt bộc bạch.

Khởi công Nhà 100 đồng, Nhà Nhân ái tặng thanh niên vùng cao có hoàn cảnh khó khăn ảnh 4 Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công ngôi nhà

 Tiếp đó, T.Ư Đoàn phối hợp khởi công xây dựng Nhà nhân ái (trị giá 50 triệu đồng) tặng thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn Hoàng Lục Thuật (công ty CP Gang thép Cao Bằng) tại xóm 4, xã Chu Trinh, TP Cao Bằng.

 Anh Thuật mồ côi bố và được chú cưu mang từ nhỏ; hiện sống trong nhà tạm của chú. "Tôi nay đã hơn 30 tuổi,  có việc làm và thấy mình cần lập gia đình riêng. Tôi đã xin chú một mảnh đất nhỏ để dựng nhà, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện về kinh phí để thực hiện. Nay tôi rất xúc động và vui mừng khi được T.Ư Đoàn và các đơn vị hỗ trợ kinh phí xây nhà", anh Thuật chia sẻ.

Khởi công Nhà 100 đồng, Nhà Nhân ái tặng thanh niên vùng cao có hoàn cảnh khó khăn ảnh 5 Chị Phạm Hồng Nhung - Bí thư Đoàn Thanh niên VNPT Cao Bằng trao hỗ trợ kinh phí xây nhà cho anh Thuật
Khởi công Nhà 100 đồng, Nhà Nhân ái tặng thanh niên vùng cao có hoàn cảnh khó khăn ảnh 6 Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Nhà nhân ái tặng anh Thuật.
MỚI - NÓNG