Khoanh vùng nghi can sát hại năm người trong một gia đình

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: PV
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: PV
TPO - Cơ quan điều tra công an TPHCM tối 15/2 đã mời làm việc, lấy lời khai một số người quen và hàng xóm với gia đình nạn nhân.

Về vụ năm người trong một gia đình bị sát hại tại căn nhà ở hẻm số 131, đường số 7 (khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân), công an xác định danh tính năm nạn nân là: vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (SN 1972) – bà Mai Thị Hồng (SN 1981, cùng quê Thanh Hóa) và ba con Mai Xuân Triệu (SN 2005), Mai Huyền Diệu (SN 2007) và Mai Huyền Diệp (SN 2012).

Theo tin riêng của Tiền Phong, công an đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi, đang tổ chức truy tìm.

Cũng trong tối 15/2, cơ quan điều tra tiến hành mời làm việc, lấy lời khai của một số người, chủ yếu là những người thân quen, hàng xóm với gia đình ông Chinh.

Ngoài việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu nhặt từng dấu vết, cơ quan điều tra cũng tiến hành rà soát các camera an ninh xung quanh để phục vụ công tác điều tra. 

Khoanh vùng nghi can sát hại năm người trong một gia đình ảnh 1

Vụ 'thảm án' xảy ra với 5 người thiệt mạng đã thu hút người hiếu kỳ. Ảnh: PV

Bước đầu cơ quan điều tra xác định năm nạn nhân đều trong tình trạng bị sát hại. Bà Hồng được phát hiện tử vong ngay gần cửa ra vào với nhiều thương tích khắp người. Ông Chinh và ba người con nằm tử vong trong ba phòng ngủ với nhiều thương tích. Trong đó, ông Chinh có vết cắt sâu ở cổ.

 Thời điểm phát hiện vụ việc, thi thể của các nạn nhân đang quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối.

MỚI - NÓNG