Khó đánh thuế nhà

Khó đánh thuế nhà
TP - Hôm qua, thảo luận tại tổ về dự án Luật Thuế nhà, đất, nhiều đại biểu cho rằng, dự thảo chuẩn bị còn sơ sài, chưa làm rõ được căn cứ tính thuế, đặc biệt là thuế nhà.

Đại biểu Đặng Huyền Thái (Hà Nội) cho biết, đọc xong bà cũng không biết mình có phải diện đóng thuế không, đóng như thế nào, đóng bao nhiêu? Căn cứ tính thuế là giá trị căn nhà trên 500 triệu đồng, nhưng xác định giá ra sao? Luật không tính đến số nhân khẩu trong một gia đình.

Đại biểu Nguyễn Hữu Quang (Nghệ An) cho rằng, để xây được nhà người dân đã phải tích lũy bao nhiêu năm mới có 500- 600 triệu đồng. Trong quá trình tích lũy này họ phải đóng đủ các loại thuế. Nay xây nhà xong lại tiếp tục đóng thuế, điều này không khác gì thuế chồng lên thuế.

Đại biểu Huỳnh Thành Lập (TPHCM) cũng cho rằng, người dân đang thiếu nhà ở nay lại bắt dân nộp thuế nhà thì không ổn. Việc nâng cấp pháp lệnh lên thành luật như dự thảo nhằm mục đích chống đầu cơ, nhưng quy định trong dự thảo hoàn toàn không ổn.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa (TPHCM) cho rằng, tính khả thi của luật chưa cao. Muốn đánh vào đối tượng sở hữu nhiều nhà, đất để chống đầu cơ nhưng ông Hòa băn khoăn, cơ quan nào thống kê mỗi người có bao nhiêu đất, nhà. Đánh thuế lũy tiến đối với phần đất vượt hạn mức nhưng mức thuế lũy tiến này phải cao hơn nữa, chứ quy định trong luật thì không có tác dụng nhiều.

MỚI - NÓNG