Khẩn trương xét xử những người phạm tội ở lại Việt Nam trái phép

Nhóm bị cáo nhận tổng cộng 25 năm tù vì tổ chức cho người Trung Quốc vào nước ta trái phép tại Quảng Ninh.
Nhóm bị cáo nhận tổng cộng 25 năm tù vì tổ chức cho người Trung Quốc vào nước ta trái phép tại Quảng Ninh.
TPO - Cả tòa án và viện kiểm sát cùng ra văn bản yêu cầu hệ thống cơ quan tố tụng khẩn trương xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

TAND Tối cao đã gửi công văn, yêu cầu Chánh án tòa dân sự, quân sự các cấp tăng cường thực hiện nhiệm vụ, góp phần ngăn chặn dịch bệnh COVID - 19 lây lan trong cộng đồng.

Theo công văn, tòa án các cấp cần chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng nhằm khẩn trương đưa ra xét xử các vụ án liên quan các tội “Vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép”, “Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép; các tội liên quan tổ chức, cưỡng ép cho người khác đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép… Việc xét xử phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Với các địa phương có ca mắc COVID – 19 trong cộng đồng, các tòa án có thể tạm ngừng việc xét xử để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Tương tự, Viện KSND Tối cao cũng gửi công văn yêu cầu viện kiểm sát các cấp phải phối hợp với công an, tòa án nhằm khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trước hết tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.