Khám phá công nghệ sản xuất thuốc làm từ thai nhi

Khám phá công nghệ sản xuất thuốc làm từ thai nhi
TPO – Mới đây, cơ quan Hải quan Hàn Quốc phát hiện hàng nghìn vỉ thuốc làm từ thai nhi và xác trẻ em ở Trung Quốc. Công nghệ sản xuất loại thuốc ghê rợn này cũng đang dần lộ diện.

> Hàn Quốc truy quét thuốc bổ làm bằng thịt người nhập từ Trung Quốc

Viên thuốc sản xuất từ thai nhi và xác trẻ sơ sinh
Viên thuốc sản xuất từ thai nhi và xác trẻ sơ sinh.

 Công nghệ kinh hoàng

Dailymail (Anh) mới đây cho biết, cơ quan Hải quan Hàn Quốc phát hiện hàng trăm vỉ thuốc chứa bột thịt thai nhi khi một khách hàng từ Trung Quốc vận chuyển tới Hàn Quốc. Toàn bộ số thuốc này được đựng trong va ly.

Theo kết quả điều tra, những viên thuốc được sản xuất dưới công nghệ “vô cùng nhẫn tâm”.

Đầu tiên là nhiều xác trẻ em và cả thai nhi (lấy từ các bệnh viện phụ sản) được mua về, cất giữ trong tủ lạnh.

Sau đó, những xác đứa bé tội nghiệp này được mang tới trung tâm y tế và đặt vào lò vi sóng sấy khô.

Hàng nghìn viên
Hàng nghìn viên "thuốc thịt" đang trong quá trình sản xuất.

Sau khi những “nguyên liệu” đã khô, chúng được đưa ra cán thành bột. Thứ bột này sau đó được chế biến cùng một số loại thảo mộc dưới dạng viên nén, nhằm che giấu thành phần của thuốc khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Bắt giữ

Theo Dailymail, từ tháng tám năm ngoái tới đây, Cơ quan hải quan Hàn Quốc bắt được 35 vụ nhập lậu thuốc dược trái phép, thu giữ khoảng 17.000 viên “thuốc thịt”.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng Hàn Quốc xác định được chính xác tỷ lệ thành phần của thuốc. Trong một viên nang “thuốc thịt”, có tới 99,7% là từ bột thịt người.

Những tay vận chuyển thuốc thịt bị cơ quan bắt giữ cho biết, họ không hề biết về quá trình sản xuất và thành phần của loại thuốc này.

Số thuốc mà cơ quan hải quan Hàn Quốc thu giữ được
Số thuốc mà cơ quan hải quan Hàn Quốc thu giữ được.

“Các vụ nhập lậu thuốc dược trái phép mà chúng tôi bắt giữ trong thời gian qua hầu hết được chuyển qua đường hàng không. Một số được chuyển qua đường bưu điện. Số thuốc trên được vận chuyển từ phía đông Trung Quốc, nơi có nhiều người dân Hàn Quốc sinh sống và sử dụng loại thuốc này” – dẫn lời một quan chức Hàn Quốc.

Cũng theo cơ quan Hải quan Hàn Quốc, báo chí Trung Quốc đã xác định được một cơ sở sản xuất thuốc làm từ thai nhi trẻ em tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Dailymail cho biết thêm, cơ quan y tế Trung Quốc xác nhận có tới 38% phụ nữ thuộc độ tuổi sinh đẻ nạo phá thai, tức khoảng 13 triệu ca mỗi năm. Những nhà sản xuất “thuốc thịt” thường tìm đến các trung tâm nạo phá thai để mua “nguyên liệu”.

Sản xuất thuốc bằng sừng tê giác

Tại Trung Quốc, một số nhà sản xuất thuốc còn sử dụng nguyên liệu là sừng tê giác, một trong những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Những người Trung Quốc cho rằng, những loại thuốc làm từ sừng tê giác có tác dụng chữa các bệnh liên quan đến xương như gãy xương, đau đầu gối...

Một nhóm nhà khoa học Australia đã phát hiện một số loại thuốc có thành phần từ gấu đen và linh dương.

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG