Khám mắt miễn phí cho sinh viên Hà Nội

Khám mắt miễn phí cho sinh viên Hà Nội
TPO - Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội sẽ được khám mắt và cấp phát thuốc về mắt miễn phí trong vòng một năm.

Bắt đầu từ 22/9, chương trình này được triển khai tại trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dự kiến, sẽ có 12.000 sinh viên được khám, tư vấn và cấp thuốc với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng, trong đó, giá trị thuốc tặng cho bệnh nhân là 1,2 tỷ đồng.

Sau đó, lần lượt sinh viên các trường đại học, cao đẳng khác trên địa bàn Hà Nội sẽ được tham gia chương trình này với các bác sỹ đầu ngành mắt đến từ Viện Mắt Trung ương.

Chương trình do Báo Sức khoẻ Đời sống và Tập đoàn Viễn Đông phối hợp tổ chức.

Trong năm năm trở lại đây, bệnh mắt học đường ngày một gia tăng với những triệu chứng khác nhau về tật khúc xạ.

Theo khảo sát của Sở Y tế Hà Nội, tỷ lệ học sinh, sinh viên bị các tật khúc xạ về mắt trên địa bàn Thủ đô là 73,2%, trong đó cận thị học đường là 47,5%. Tại TP Hồ Chí Minh, theo một khảo sát từ năm 2004, 80% học sinh, sinh viên mắc các bệnh về khúc xạ, trong đó tật cận thị chiếm số đông.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.