Khai mạc khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 16/8, tại Hà Nội, khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt năm 2023 đã khai mạc với sự tham gia của hơn 60 giáo viên người Việt Nam từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là các giáo viên không chuyên và tình nguyện viên (thành thạo tiếng Việt), mong muốn dạy tiếng Việt trong cộng đồng do các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu.
Khai mạc khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài ảnh 1

Khóa tập huấn kéo dài đến ngày 31/8, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao phối hợp với Vụ Giáo dục thường xuyên - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013. Sau 10 năm, khóa học đã thu hút sự tham dự của hơn 800 giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài.

Khai mạc khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (áo vàng) tặng hoa đại diện các nước có giáo viên về tham dự khóa tập huấn. (Ảnh: L.A)

Với khoảng 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống ở trên 130 nước và vùng lãnh thổ tại tất cả các châu lục trên thế giới, việc dạy và học tiếng Việt từ lâu đã là một nhu cầu thiết yếu của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Khóa tập huấn là một trong những hoạt động gắn với công tác cộng đồng, có đóng góp tích cực trong việc xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức và các hoạt động về tiếng Việt trong cộng đồng.

Thông qua các hoạt động bên lề của khóa tập huấn nhằm giáo dục, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, công cuộc đổi mới toàn diện ở trong nước, gắn sự phát triển của tiếng Việt với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được đến dự giờ, trao đổi kinh nghiệm thực tế dạy tiếng Việt tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm; tham gia Tọa đàm “Chia sẻ phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em ở nước ngoài” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; tham quan, tìm hiểu các địa danh, di tích lịch sử ở Hà Nội, như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên…

Khai mạc khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài ảnh 3

Nguyễn Thị Thu Huyền, giáo viên dạy tiếng Việt tại Lào, phát biểu tại lễ khai mạc khóa tập huấn. (Ảnh: L.A)

Thay mặt các giáo viên về dự khóa tập huấn, Nguyễn Thị Thu Huyền, giáo viên tiếng Việt tại Lào chia sẻ: “Lào là quốc gia có sự gắn bó đặc biệt, quan hệ hữu nghị vĩ đại với Việt Nam, là nơi sinh sống của cộng đồng kiều bào đông đảo và hợp tác ngày càng nhiều giữa hai nước đang thúc đẩy nhu cầu học tiếng Việt không chỉ của cán bộ các ban, ngành mà còn bao gồm cán bộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, học sinh sinh viên Lào yêu thích ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam.

Ngay tại thủ đô Viêng Chăn cũng có trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, là một ngôi trường mà tiếng Việt được đưa vào giảng dạy từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 và đặc biệt không chỉ dạy tiếng Việt cho con em kiều bào mà còn dạy tiếng Việt cho cả con em người Lào tại đây. Thông qua tiếng Việt, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được lan tỏa nhiều hơn đến với các thế hệ con em kiều bào cũng như nhân dân nước bạn, góp phần vào việc thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên tiếp tục được duy trì lâu dài, bền vững.

Xuất phát từ nhu cầu học tiếng Việt ngày càng gia tăng, cùng với những nỗ lực không ngừng của cộng đồng mà các cá nhân và tổ chức cộng đồng của người Việt Nam tại Lào luôn chú trọng đưa nội dung tăng cuờng phổ biến tiếng Việt trong cộng đồng vào kế hoạch hoạt động thường xuyên. Cá nhân tôi cũng đã mở lớp dạy tiếng Việt miễn phí tại thủ đô Viêng Chăn từ nhiều năm trước, đã nhiều học viên cả là con em kiều bào và người Lào đã đi học đại học, học nghề tại Việt Nam sau khi được học tại lớp dạy tiếng Việt miễn phí mà tôi tổ chức và trực tiếp đứng lớp giảng dạy, lớp học đã phải gián đoạn trong hơn 2 năm diễn ra đại dịch COVID -19 vừa qua.

Đến nay, được sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, lớp học đã được mở trở lại cùng với việc xây dựng thư viện sách tiếng Việt miễn phí đã thu hút được đông đảo học viên đăng ký học. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và là nguồn động lực giúp thúc đẩy công cuộc giữ gìn, phát huy tiếng Việt ở nước ngoài”.

MỚI - NÓNG