Khai hội trăm năm dừa sáp về đất Trà Vinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 25/8, tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ khai mạc Festival 100 năm Dừa sáp Trà Vinh với chủ đề Hương vị miền đất phúc. Đây là sự kiện đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức, đánh dấu 100 năm giống dừa sáp được du nhập về miền đất Trà Vinh.
Khai hội trăm năm dừa sáp về đất Trà Vinh ảnh 1

Màn vẽ tranh cát tái hiện câu chuyện trăm năm dừa sáp mở màn lễ khai mạc.

Ông Lê Văn Hẳn – Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, trên vùng đất Cầu Kè có nhiều loại cây trái đặc sản, đặc biệt nhất dừa sáp được du nhập về cách đây 100 năm. Theo các tài liệu được lưu giữ, năm 1924, Hòa thượng Thạch Sô đã mang giống dừa từ nước ngoài về trồng đầu tiên tại chùa Botumsakor (còn gọi chùa Chợ). Nhờ phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu, giống dừa sáp ngày càng phát triển, nhân rộng, trở thành đặc sản chỉ có riêng ở Trà Vinh.

Cũng theo ông Hẳn, những năm gần đây, dừa sáp được chú trọng phát triển, không ngừng tăng diện tích, sản lượng, tạo ra nhiều sản phẩm hấp dẫn. Tháng 8/2012, dừa sáp Cầu Kè, Trà Vinh được đưa vào danh sách 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam (theo Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam).

Ông Hẳn cho biết, ngày 5/8/2024, Hiệp hội Dừa Việt Nam công nhận cây dừa sáp được trồng tại tỉnh Trà Vinh là “Cây dừa Việt Nam”. Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quả dừa sáp Trà Vinh. Tỉnh Trà Vinh cũng triển khai các thủ tục để hướng tới xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu “Trà Vinh” cho sản phẩm dừa sáp của tỉnh hướng tới ra thị trường nước ngoài. Đây là điều kiện tốt nhất để dừa sáp Trà Vinh vươn xa trong tương lai.

Khai hội trăm năm dừa sáp về đất Trà Vinh ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - Lê Văn Hẳn phát biểu tại lễ khai mạc.

Toàn huyện Cầu Kè có hơn 2.000 hộ trồng dừa sáp, với tổng diện tích trên 1.100ha, sản lượng trung bình trên 3 triệu trái/năm, giá trị kinh tế cao gấp 3-4 lần trồng các loại dừa khác.

Theo chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị dừa giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh Trà Vinh sẽ phát triển thêm khoảng 550ha dừa sáp đặc sản. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề ra những định hướng để xây dựng thương hiệu dừa sáp Trà Vinh…

Khai hội trăm năm dừa sáp về đất Trà Vinh ảnh 3

Người dân đội mưa theo dõi khai mạc Festival 100 năm Dừa sáp và Tuần lễ Vu Lan Thắng hội huyện Cầu Kè 2024.

Khai hội trăm năm dừa sáp về đất Trà Vinh ảnh 4

Quả dừa sáp trồng tại Trà Vinh, với phần cùi dày, xốp chiếm gần hết phần lõi.

Khai hội trăm năm dừa sáp về đất Trà Vinh ảnh 5

Festival 100 năm Dừa sáp và Tuần lễ Vu Lan Thắng hội huyện Cầu Kè 2024 với nhiều hoạt động diễn ra từ ngày 25/8 - 31/8 trên địa bàn huyện Cầu Kè. Ngoài quảng bá, kết nối phát triển thị trường cho dừa sáp, lễ hội còn góp phần quảng bá du lịch, với nhiều hoạt động diễn ra.

MỚI - NÓNG