Kêu bạn nhậu đến ‘dạy dỗ’ con trai khiến nạn nhân bị đâm trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
Kêu bạn nhậu đến ‘dạy dỗ’ con trai khiến nạn nhân bị đâm trọng thương
TPO - Trong lúc uống rượu, ông Cảnh kể cho bạn nhậu nghe chuyện mình bị con trai đánh và nhờ đến giúp “dạy dỗ”. Tuy nhiên, người này lại bị đâm trọng thương tỉ lệ 26%.

Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Chiến (19 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Chiến và cha ruột là ông Trần Minh Cảnh (46 tuổi) có mâu thuẫn với nhau vì Chiến cho rằng cha mình thường hay uống rượu và chửi mắng Chiến vô cớ.

Kêu bạn nhậu đến ‘dạy dỗ’ con trai khiến nạn nhân bị đâm trọng thương ảnh 1

Chiến tại cơ quan công an.

Khoảng 12h ngày 20/10, trong lúc nhậu với Quách Văn Nhí (19 tuổi) và Nguyễn Quốc Vinh (30 tuổi) cùng ngụ xã Long Điền A (huyện Chợ Mới) ông Cảnh kể chuyện mình vừa bị Chiến đánh và nhờ Nhí và Vinh đến nhà “dạy dỗ” con trai giúp.

Sau đó, cả 2 cùng về nhà ông Cảnh. Cùng lúc này, Chiến cũng vừa đi công việc về. Thấy Chiến, Nhí đi đến đứng đối diện chửi, rồi dùng tay tát vào mặt Chiến.

Bị đánh vô cớ, Chiến tức giận đi thẳng vào trong nhà lấy một con dao bấm bỏ vào túi quần.

Thấy Nhí không dừng lại mà tiếp tục xông vào đánh nên Chiến đã lấy hung khí ra đâm nhiều nhát vào vùng bụng khiến ông này trọng thương. Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu với tỉ lệ thương tích 26%.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.