Kết thúc Olympic, Mỹ bỏ xa Trung Quốc 8 HCV

Kết thúc Olympic, Mỹ bỏ xa Trung Quốc 8 HCV
Mỹ đã chắc chắn vị trí đầu bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu áp chót. Trong ngày thi đấu cuối cùng, Mỹ đoạt thêm 2 HCV trong khi đó Trung Quốc không có HCV nào.

Olympic London 2012:

Kết thúc Olympic, Mỹ bỏ xa Trung Quốc 8 HCV

> Nhịp đập Olympic 9 - 8

Mỹ đã chắc chắn vị trí đầu bảng tổng sắp huy chương sau ngày thi đấu áp chót. Trong ngày thi đấu cuối cùng, Mỹ đoạt thêm 2 HCV trong khi đó Trung Quốc không có HCV nào.

Michael Phelps, vận động viên đoạt nhiều huy chương và cũng nhiều HCV nhất tại London 2012. Ảnh: AP
Michael Phelps, vận động viên đoạt nhiều huy chương và cũng nhiều HCV nhất tại London 2012. Ảnh: AP.

Kết thúc Olympic London 2012, Mỹ đoạt 46 HCV, hơn Trung Quốc 8 HCV.

Hai HCV của đoàn Mỹ ở môn bóng rổ nam khi họ thắng sít sao Tây Ban Nha 107-100 trong trận chung kết và vận động viên vật Jacob Stephen Varner ở hạng cân 96kg nam.

Một HCV đáng chú ý trong ngày thi đấu cuối là nội dung marathon nam. Và nó đã thuộc về Stephen Kiprotich của Uganda với thời gian 2 giờ 8 phút 1 giây. Đây cũng là nội dung thi đấu điền kinh cuối cùng tại London 2012.

Kết thúc các nội dung điền kinh, đoàn Mỹ dẫn đầu với 9 HCV, 13 HCB và 7 HCĐ. Nga xếp thứ hai với 8 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ. Đứng thứ ba là Jamaica được 4 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ.

Như vậy Mỹ đã giành được nhiều HCV nhất ở hai môn thi đấu đinh nhất tại các kỳ Olympic đó là điền kinh và bơi lội.

Trong ngày thi đấu cuối, Nga một lần nữa là đoàn đoạt nhiều HCV. Tiếp nối thành công với 6 HCV có được trong ngày áp chót, Nga có thêm 3 HCV trong ngày thi đấu cuối. Như vậy chỉ trong hai ngày cuối giải, Nga đã có 9 tấm HCV, nâng tổng HCV đạt được là 24, chỉ kém đoàn Anh - đứng ở hạng ba - 5 HCV.

Như vậy tại London 2012, thành tích của Mỹ, Nga và Anh đều đã cải thiện so với Bắc Kinh 2008. Mỹ tăng từ 36 lên 44 HCV; Anh từ 19 lên 28 HCV và Nga từ 23 lên 24 HCV. Mất nhiều HCV nhất chính là đoàn Trung Quốc. Tại Bắc Kinh 2008 họ có đến 51 HCV nhưng tại London 2012, Trung Quốc chỉ có 36 HCV.

Tuy nhiên xét về tỷ lệ dân số thì các quốc gia tại khu vực Caribe mới là những nhà vô địch. Xếp đầu là Grenada, đảo quốc tại khu vực Caribe này chỉ có 110.000 dân và có 1 HCV. Tiếp theo là Bahamas, một đảo quốc Caribe khác với hơn 360.000 dân, cũng đoạt 1 HCV. Thứ ba là Jamaica, cũng là một đảo quốc trong vùng biển Caribe, với 2,9 triệu dân nhưng đã đoạt được 4 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ.

Trong bảng xếp hạng tỷ lệ giữa số HCV và dân số này thì Mỹ chỉ đứng thứ 28 (46 HCV trong hơn 311 triệu dân) và Trung Quốc đứng thứ 47 (38 HCV trong hơn 1,4 tỷ dân).

Người đoạt nhiều huy chương nhất tại London 2012 chính là Michael Phelps khi có 4 HCV, 2 HCB. Tiếp theo là đồng đội nữ của Phelps, Missy Franklin với 4 HCV, 1 HCĐ. Đoạt 3 HCV có Allison Schmitt (bơi lội - Mỹ), Allyson Felix (điền kinh - Mỹ), Dana Vollmer (bơi lội - Mỹ) và Usain Bolt (điền kinh - Jamaica). Ngoài ra có 30 VĐV đã lập đước cú đúp vàng tại London 2012 và hơn 300 vận động viên khác đã đoạt 1 HCV.

Người đoạt HCV đầu tiên tại London 2012 là vận động viên bắn súng Trung Quốc Yi Siling. "Khóa sổ" lại London 2012 là chiếc HCV nội dung 5 môn phối hợp hiện đại nữ, thuộc về Laura Asadauskaite của Litva.

Theo Đ.K.L.
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG