Kết nối Hà Nội với trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
Với việc hãng vận tải hàng không Đức Lufthansa Cargo mở đường bay trực tiếp từ Hà Nội đến Frankfurt, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ có thêm một kênh để đến thẳng trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất của châu Âu, từ đó tỏa đi các điểm đến trên toàn thế giới nhanh chóng hơn.

Ngày 24/11, Lufthansa Cargo, công ty vận tải hàng hóa bằng đường hàng không thuộc Tập đoàn Lufthansa, thông báo mở đường bay từ Hà Nội đến Frankfurt, đưa thủ đô của Việt Nam trở thành điểm đến mới trong mạng lưới đường bay vận chuyển hàng hóa toàn cầu bằng chuyên cơ B777F của hãng.

Chuyến bay đầu tiên sử dụng đường bay này đã cất cánh hôm 2/11, quá cảnh ở Mumbai và đáp xuống Hà Nội hôm 3/11.

Cùng với hai chuyến bay mỗi tuần đến TP HCM có từ trước, Lufthansa Cargo đã tăng gấp đôi công suất vận tải đến Việt nam và trở thành hãng hàng không vận chuyển hàng hóa duy nhất trên thị trường có đường bay trực tiếp từ Hà Nội đến Frankfurt – trung tâm vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ và đường hàng không đến các nước châu Âu khác và trên toàn thế giới.

Kết nối Hà Nội với trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất châu Âu ảnh 1

Bà Đoàn Bích Thuỷ, Giám, đốc Quốc gia của Lufthansa Cargo tại Việt Nam

Bà Đoàn Bích Thủy, Giám đốc Quốc gia của Lufthansa Cargo tại Việt Nam cho biết: "Vai trò của Việt Nam ngày càng quan trọng với sự tăng trưởng nhanh chóng về khối lượng hàng hóa xuất khẩu sang các nước, trong đó có thị trường châu Âu. Điều này khiến nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường hàng không tăng cao. Trong đó, đồ điện tử, phụ tùng ô tô và quần áo là những mặt hàng được vận chuyển từ Hà Nội thường xuyên nhất".

"Với việc tăng công suất vận tải đến châu Âu bằng đường bay mới, Lufthansa Cargo mang đến cho khách hàng các giải pháp vận tải hấp dẫn với các chuyến bay chở hàng, qua đó thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của Hà Nội như một trong những trung tâm vận chuyển hàng hóa", bà Thủy khẳng định.

Bà cho biết thêm: "Tổng số 4 chuyến bay chở hàng hằng tuần đến và đi từ Việt Nam mang lại công suất vận chuyển hàng hóa thường xuyên đạt 250 tấn/tuần".

Tất cả dịch vụ vận chuyển hàng hóa đến Việt Nam của Lufthansa Cargo đều được AeroLogic (liên doanh giữa DHL Express và Lufthansa Cargo) vận hành bằng máy bay vận tải Boeing 777F.

Đội bay đường dài của Lufthansa Cargo gồm 16 máy bay Boeing 777F, trong đó 5 chiếc được AeroLogic vận hành. Mỗi máy bay có sức chứa hàng hóa lên tới 103 tấn.

Máy bay Boeing 777F là một trong những chuyên cơ vận tải hiện đại và hiệu quả nhất, với chỉ số hiệu quả môi trường cao nhất.

Tầm nhìn dài hạn

Tại cuộc họp báo ngày 24/11, trả lời câu hỏi của báo chí Việt Nam rằng vì sao Lufthansa Cargo chọn thời điểm này để mở đường bay đến Hà Nội, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, ông Ashwin Bhat, thành viên Ban điều hành, Giám đốc thương mại của Lufthansa Cargo, cho biết, gần đây, năng lực vận chuyển của Lufthansa Cargo trong khu vực được bổ sung nhờ có thêm máy bay.

Lufthansa Cargo nhận thấy, có đến 80% lượng hàng hoá công nghệ được sản xuất tại thị trường Hà Nội được xuất khẩu ra nước ngoài.

“Chúng tôi mong muốn sẽ trở thành một phần của việc vận chuyển, đưa hàng hoá này tới thế giới. Chúng tôi muốn trở thành một phần của sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, và đó không phải là sự tăng trưởng nhất thời mà là sự tăng trưởng lâu dài. Vì thế, chúng tôi muốn bắt đầu sớm ở thị trường Việt Nam”, ông Bhat cho biết.

Kết nối Hà Nội với trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất châu Âu ảnh 2

Ông Ashwin Bhat (ở giữa), Giám đốc Thương mại của Lufthansa Cargo trả lời các câu hỏi của báo chí

Về năng lực cạnh tranh, ông Bhat khẳng định: "Với năng lực vận chuyển của mình, Lufthansa Cargo có thể tạo ra sự khác biệt trên thị trường. Hãng có khả năng vận chuyển nhiều loại hàng hóa khác nhau, kể cả các loại hàng hoá đặc biệt, cần sự vận chuyển, tháo dỡ, chăm sóc kĩ lưỡng trong suốt quá trình".

Một yếu tố quan trọng khác, Lufthansa Cargo có mạng lưới 16 máy bay Boeing 777F và 2 máy bay Airbus 321F, đưa hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đến các điểm đến trên toàn thế giới nhanh chóng hơn.

“Đây chính là yếu tố khiến chúng tôi tự tin về việc Lufthansa Cargo có thể vận chuyển những loại hàng hóa đặc biệt với một chất lượng đặc biệt tới những điểm đến đó, để phục vụ các khách hàng Việt Nam. Khi khách hàng tìm đến chúng tôi, chúng tôi trao họ trải nghiệm, kinh nghiệm và chuyên môn của mình. Chúng tôi cung cấp cho họ một mạng lưới toàn cầu để đưa hàng hóa của mình đi khắp thế giới”, ông Bhat nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.