Kẻ trộm dùng băng keo trói bảo vệ nhà hàng ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị phát hiện khi đang trộm cắp, Nam khống chế và dùng băng keo trói bảo vệ nhà hàng rồi tẩu thoát.

Ngày 3/5, Công an quận Phú Nhuận (TPHCM) cho biết đang tạm giữ Phan Thanh Nam (44 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Kẻ trộm dùng băng keo trói bảo vệ nhà hàng ở TPHCM ảnh 1

Phan Thanh Nam lúc bị bắt.

Trước đó vào trưa 27/4, anh N.T.T. đến Công an phường 7 (quận Phú Nhuận) trình báo về việc nhà hàng trên đường Phan Xích Long do anh quản lý bị trộm tài sản.

Cụ thể, tối 26/4, một người đàn ông đi vào nhà hàng và trốn ở nhà vệ sinh.

Đến khoảng 0h ngày 27/4, lúc nhà hàng đóng cửa, người đàn ông này đi từ nhà vệ sinh ra và lục lọi, trộm cắp khoảng 37 triệu đồng cùng các mắt camera an ninh.

Khi bị nhân viên bảo vệ là ông H.V.T. phát hiện, kẻ gian liền khống chế, dùng băng keo trói ông H.V.T rồi tẩu thoát.

Lúc rời khỏi hiện trường, người đàn ông này thay đổi quần áo, đeo khẩu trang, đội nón kín mặt và bắt xe ôm đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường để xóa dấu vết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nam là nghi phạm và nhanh chóng bắt giữ đối tượng này vào tối 28/4, khi đang ẩn náu tại nhà ở quận Tân Bình.

Kẻ trộm dùng băng keo trói bảo vệ nhà hàng ở TPHCM ảnh 2

Camera an ninh ghi lại hình ảnh Nam đột nhập nhà hàng (Ảnh cắt từ clip).

Qua đấu tranh, Nam thừa nhận hành vi và khai dùng hết số tiền trộm được để trả nợ.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.