Kẻ đánh công an bằng cào lúa ở chốt kiểm dịch lãnh 9 tháng tù giam

Nguyễn Văn Phương tại tòa
Nguyễn Văn Phương tại tòa
TPO - Đối tượng lăng mạ, dùng cào lúa tấn công công an tại chốt kiểm soát dịch COVID – 19 lãnh 9 tháng tù giam về tội cchống người thi hành công vụ.

Sáng 17/4, TAND huyện Nông Sơn mở phiên xét xử Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) tuyên phạt 9 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ, theo khoản 1 điều 330 Bộ luật Hình sự.

Đây là vụ án đầu tiên ở Quảng Nam do chống đối công tác phòng, chống COVID - 19. Tại tòa, Hội đồng xét xử, đương sự, người làm chứng, bị cáo đều tuân thủ giữ khoảng cách 2 mét, đeo khẩu trang.

Theo hồ sơ tố tụng, chiều 6/4, Phương đi xe máy qua chốt kiểm soát dịch COVID -19 của huyện Nông Sơn trên đường ĐT611 dưới chân đèo Le. Lúc này lực lượng chức năng yêu cầu  dừng lại kiểm tra y tế, Phương xuống xe thì tháo khẩu trang ra nên anh Phạm Ngọc Dưỡng - cán bộ công an huyện, tổ trưởng tổ chốt chặn yêu cầu Phương đeo vào. Tuy nhiên, Phương chống đối và lăng mạ.

Sau đó, Phương đến nhà người dân cạnh đó lấy chiếc cào phơi lúa, tấn công cán bộ này. Nạn nhân tránh kịp thời nên không bị thương.

Ngày 9/4, Viện KSND huyện Nông Sơn phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam  Phương về tội Chống người thi hành công vụ. Tại phiên tòa xét xử sáng 17/4, Phương bị tuyên phạt 9 tháng tù giam.  

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.