Kẻ bạo hành vợ suốt 11 năm bị khởi tố

TP - Ngày 8/11, Đại tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Dũng (SN 1975), trú xã Tây Trạch về tội “cố ý gây thương tích” do liên quan việc bạo hành vợ suốt 11 năm, gây thương tích vĩnh viễn 42% đối với người vợ.

Quyết định khởi tố này được đưa ra sau khi bà Hoàng Nhật Ánh (vợ ông Dũng) được Viện Pháp y Trung ương kết luận bị thương tật vĩnh viễn 42% do ngoại lực tác động. Ông Dũng bị cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khởi tố đang đợi Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Như Tiền Phong đã thông tin, bà Ánh lấy ông Dũng được 11 năm, chưa có con. Suốt 11 năm qua, họ ở giữa rừng cao su, vắng người, ông Dũng thường xuyên đánh đập bà Ánh mà không ai hay biết.

Kẻ bạo hành vợ suốt 11 năm bị khởi tố ảnh 1 Bà Ánh mang thương tật vĩnh viễn 42%

Bà Ánh cho biết: “Trưa thức dậy thấy tôi đi làm rẫy về muộn, chưa kịp nấu cơm là đánh, không đưa tiền chơi cờ cũng bị đánh; nếu Dũng đi đâu mà ai đó nói tôi không có con, không biết đẻ là Dũng về đánh tôi. Có lần Dũng bắt tôi nhét vào thùng phuy lấy dùi cui đánh ngoài thành thùng rất dã man, gây hỏng màng nhĩ của tôi”. 

Đỉnh điểm là ngày 23/7, bà Ánh nói cha đẻ được chẩn đoán nghi ung thư, bà cần đưa cha đi Hà Nội, nhưng ông Dũng không cho. Hai bên cãi vã, ông Dũng đánh bà Ánh ngất đi, nằm trong lều nhỏ giữa rừng cao su. Hôm sau, người thân mới phát hiện đưa bà Ánh đưa đi bệnh viện.

Bà Ánh được bệnh viện chẩn đoán gãy 1 đốt sống eo L4; gãy mõm ngang L2, L3 bên trái đốt sống; khuyết eo L4, L5 cả hai bên; phình đĩa đệm L4-L5, L5-S1 và trượt L4-L5 ra trước độ I gây hẹp lỗ liên hợp hai bên các tầng ngang mức của đốt sống lưng, thoái hóa xương cột sống thắt lưng.

Với thương tật của bà Ánh được kết luận 42%, theo Bộ luật Hình sự hiện hành, ông Dũng phải đối mặt với khoản 2 của tội “cố ý gây thương tích” và có thể phải chịu án từ 4 đến 7 năm tù.

Như Tiền Phong đã thông tin, bà Ánh lấy ông Dũng được 11 năm, chưa có con. Suốt 11 năm qua, họ ở giữa rừng cao su, vắng người, ông Dũng thường xuyên đánh đập bà Ánh mà không ai hay biết.

MỚI - NÓNG