Katy Perry hóa nữ Tarzan gợi cảm trong MV mới

Katy Perry hóa nữ Tarzan gợi cảm trong MV mới
TPO - Ca khúc Roar hiện đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng mặc dù chỉ mới được tung ra cách đây không lâu.

> Katy Perry không muốn làm kẻ ‘giật bồ’ người khác

Sau chuỗi ngày dài mong mỏi chờ đợi, MV chính thức của ca khúc Roar đã được ra lò. Mặc dù được tung ra cùng thời điểm với Applause của Lady Gaga nhưng Katy Perry tỏ ra rằng mình không phải là một đối thủ kém cạnh mà còn có phần thắng thế.

MV lấy bối cảnh của một khu rừng nhiệt đới tuyệt đẹp với đa dạng các loài động vật, Katy Perry hóa thân vào vai một cô gái gặp tai nạn máy bay đi đang đi du ngoạn cùng bạn trai và bị mắc kẹt trong rừng.

Katy Perry hóa nữ Tarzan gợi cảm trong MV mới ảnh 1

Trước việc bạn trai không may mắn bị hổ dữ ăn thịt, Katy Perry đã từ một cô gái hiền lành nhút nhát trở nên mạnh mẽ và trở thành nữ Tarzan oai hùng. Để hoàn thành MV này, Katy đã làm việc cùng rất nhiều loài động vật khác nhau.

Katy Perry hóa nữ Tarzan gợi cảm trong MV mới ảnh 2
Katy Perry hóa nữ Tarzan gợi cảm trong MV mới ảnh 3
Katy Perry hóa nữ Tarzan gợi cảm trong MV mới ảnh 4
Katy Perry hóa nữ Tarzan gợi cảm trong MV mới ảnh 5

Một ngày trước khi MV được ra mắt, Roar đã chính thức ‘hất cẳng’ đối thủ khó nhằn Blurred Lines của Robin Thicke để đứng top bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Tại Anh, Roar cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Official Singles Chart UK.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.