Iran phóng hàng loạt tên lửa trên eo biển Hormuz

Iran phóng hàng loạt tên lửa trên eo biển Hormuz
TPO – Ngày 2-1-2012, Iran đã phóng hàng loạt tên lửa trên eo biển Hormuz, kết thúc đợt tập trận kéo dài 10 ngày từ ngày 24-12-2011.
Hàng loạt tên lửa đã được Iran thử nghiệm trên eo biển Hormuz. Ảnh: CNN
Hàng loạt tên lửa đã được Iran thử nghiệm trên eo biển Hormuz. Ảnh: CNN.

Tên lửa tầm xa Qader- loại “siêu hiện đại” đã được đưa ra thử nghiệm trong ngày tập trận cuối cùng. Tên lửa Qader, với tầm bắn khoảng 200km có thể bay trúng mục tiêu và phá huỷ mục tiêu nhanh chóng.

Theo Press TV, loại tên lửa tầm thấp Nour cũng được thực hiện thành công trong ngày thứ mười của đợt tập trận. Nour là loại tên lửa radar có khả năng tìm kiếm, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu rất tinh vi. Ngoài hai loại tên lửa Qader và Nour, tên lửa tầm ngắn 35 km Nasr cũng “tung bay” trên eo biển Hormuz.

Kênh truyền hình này dẫn lời đô đốc Seyed Mahmoud Musavi: “Hải quân Iran đã sử dụng các loại tên lửa tầm cao, tầm trung và tầm thấp trong ngày cuối cùng của đợt tập trận. Tất cả các loại tên lửa này đều có thể tiêu diệt các mục tiêu một cách dễ dàng”.

Trước đó, ngày 1-1-2012, Iran đã cho ra quân tên lửa radar Mehrab và một tầu ngư lôi. Cơ quan truyền hình Fars cho biết, kế hoạch bắn tên lửa vào ngày 2-1 là một chiến thuật mới của Iran nhằm ngăn chặn mọi động thái của các nước khác trên eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, các đợt thử nghiệm tên lửa của Iran trong mười ngày qua là một tín hiệu xấu đối với cộng động quốc tế.

“Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, chương trình phát triển tên lửa của Iran là mối quan hàng đầu của cộng đồng quốc tế. Đấy cũng là lý do tại sao Iran không được phép theo đuổi bất cứ hoạt động cung cấp đầu đạn hạt nhân chiến tranh mà Liên Hợp Quốc đã tuyên bố”, dẫn lời phát biểu của ngoại trưởng Pháp.

Phó thủ tướng Israel kiêm Bộ trưởng các vấn đề chiến lược – ông Moshe Yaalon cho biết, cuộc tập trận phản ánh lo ngại của Iran về các biện pháp cấm vận nhằm chấm dứt tham vọng về hạt nhân. Đồng thời, Iran chứng tỏ rằng lực lượng hải quân của họ có thể sánh ngang với các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, tại vịnh Péc-xích.

Trước đó, Iran đã đe dọa đóng cửa eo biển Homuz như một lệnh trừng phạt đối với các nước phương Tây. Chính quyền Obama đã nhanh chóng lên tiếng rằng việc đóng cửa eo biển Hormuz là không thể.

Các loại tên lửa Iran sử dụng trên eo biển Hormuz:

Shahab-3b: 2.500km

Sajjil-1 và 2: 2.000km

Shahab-3a: 1.800km

Shahab-3: 1.300km

Shahab-2: 500km

Zelzal: lên tới 400km

Fateh: 170km

Tondar: 150km

Theo Hiệp hội kiểm soát vũ khí ACA

Nguyễn Thủy
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.