Indonesia ‘mạnh tay’ trợ giá cho xe điện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hưởng ứng xu thế điện khí hóa, chính phủ Indonesia đã đưa ra mức hỗ trợ giá xe máy và ôtô điện sản xuất trong nước lên tới 5.000 USD. 

Mới đây, Bộ trưởng bộ công nghiệp Agus Gumiwang Kartasasmita của Indonesia cho biết quốc gia này sẽ đưa ra chính sách để khuyến khích người tiêu dùng sở hữu xe máy điện cũng như ôtô hybrid. Kế hoạch này nhằm giảm lượng khí thải carbon ở Indonesia.

Đáng chú ý, mức trợ giá từ 320 USD đến 5.000 USD chỉ dành cho các phương tiện được sản xuất tại Indonesia. Cụ thể, ô tô thuần điện, ô tô hybrid, xe máy điện tại quốc gia này sẽ lần lượt giảm giá 5.000 USD, 2.500 USD và 500 USD.

Indonesia ‘mạnh tay’ trợ giá cho xe điện ảnh 1

Các phương tiện điện khí hóa tại Indonesia sẽ được giảm giá sâu trong thời gian tới.

Đặc biệt, chính phủ sẽ chi trả 320 USD cho chi phí chuyển đổi từ một chiếc xe máy động cơ đốt trong sang xe điện. Với kế hoạch trên, Indonesia đặt mục tiêu có ít nhất 1,2 triệu xe máy điện và 35.000 ôtô điện sử dụng vào năm 2024.

Tuy nhiên, ông Agus Gumiwang Kartasasmita vẫn chưa công bố thời gian cụ thể sẽ áp dụng chính sách trợ giá cũng như tổng ngân sách cho kế hoạch này.

Cho đến nay, các hãng xe lớn như Hyundai, Mitsubishi và Toyota đã đầu tư vào việc sản xuất xe thuần điện và hybrid tại quốc gia này. Nếu chính sách trợ giá chính thức được áp dụng, doanh số bán xe các hãng kể trên hứa hẹn sẽ mang đến điều tích cực.

MỚI - NÓNG