IMF chỉ định Quyền Tổng Giám đốc

Quyền Tổng Giám đốc IMF John Lipsky Ảnh: Infosurhoy
Quyền Tổng Giám đốc IMF John Lipsky Ảnh: Infosurhoy
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm qua tuyên bố quan chức số hai của tổ chức này, ông John Lipsky, sẽ đảm nhận chức Quyền Tổng Giám đốc IMF trong khi ông Dominique Strauss-Kahn vắng mặt do bị cáo buộc xâm hại tình dục.

> Nghi vấn quanh scandal tình dục của ‘ông tổng’ IMF

Quyền Tổng Giám đốc IMF John Lipsky Ảnh: Infosurhoy
Quyền Tổng Giám đốc IMF John Lipsky. Ảnh: Infosurhoy.

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Strauss-Kahn bị bắt giữ tại sân bay quốc tế John Kennedy khi đang chuẩn bị rời Mỹ đến Pháp. Người phát ngôn IMF William Murray cho biết việc bổ nhiệm ông Lipsky, Phó Giám đốc điều hành thứ nhất, vào cương vị trên là theo điều lệ của IMF.

Ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, đã chính thức bị buộc tội tấn công tình dục, âm mưu cưỡng hiếp và giam trái phép một nữ nhân viên dọn phòng của khách sạn Sofitel ở thành phố New York. Người phát ngôn cảnh sát thành phố này cho biết ông Strauss-Kahn đã bị bắt tối 14-5 (sáng 15-5 giờ Việt Nam) và cựu quan chức Pháp này không có quy chế miễn trừ ngoại giao.

Vụ bắt giữ ông Strauss-Kahn đã gây chấn động dư luận nước Pháp. Đối với nhiều người Pháp, ông Strauss-Kahn, thành viên Đảng Xã hội cánh tả và từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính Pháp, là ứng cử viên thích hợp nhất cho cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Pháp năm 2012.

Tuy nhiên, vụ bê bối này có thể chôn vùi tham vọng của ông Strauss-Kahn trở thành chủ nhân Điện Élysée. Vợ ông, một phóng viên truyền hình nổi tiếng của Pháp, đã lên tiếng bênh vực chồng khi tuyên bố rằng bà “không tin dù chỉ một giây” những lời cáo buộc nhằm vào chồng bà.

Từ khi được bầu làm Tổng Giám đốc IMF đầu tháng 11-2007 đến nay, uy tín của ông Strauss-Kahn tăng mạnh khi ông chèo lái thành công IMF, xử lý đúng đắn vai trò của tổ chức tiền tệ này trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 và nhất là khủng hoảng nợ công ở châu Âu mới đây.

Việc ông bị bắt giữ làm IMF choáng váng trong bối cảnh họ đang chuẩn bị cho vòng đàm phán then chốt về việc xem xét lại kế hoạch cứu trợ các nước trong khu vực đồng euro đang trong cơn bão nợ công. Tuy nhiên, IMF khẳng định quỹ này sẽ duy trì mọi chức năng và tiếp tục hoạt động hiệu quả.

IMF dự báo hai nền kinh tế bị khủng hoảng nợ công là Hy Lạp và Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục suy thoái trong năm nay và lạm phát của cả khu vực châu Âu sẽ lên tới 3,8% do các hoạt động kinh tế phục hồi và giá hàng hóa tăng.

IMF mới đây khẳng định thành công của kế hoạch phối hợp với Liên minh châu Âu thực hiện gói cứu trợ 78 tỷ euro (khoảng 116 tỷ USD) để cứu nền kinh tế Bồ Đào Nha thoát khỏi nguy cơ phá sản.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.