Hyundai Ioniq 5 ‘thống trị’ giải thưởng Xe hơi thế giới 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giải thưởng Xe hơi thế giới 2022 chính thức được công bố với nhiều mẫu xe điện đạt giải. Và một trong số đó đã giành được danh hiệu cao nhất - Xe của năm, chính là Hyundai Ioniq 5.

Triển lãm Ô tô New York đã được tổ chức trở lại trong năm nay sau thời gian hoãn vì dịch bệnh Covid-19, đây cũng là cơ hội hoàn hảo để công bố giải thưởng Xe hơi thế giới (World Car Awards). Năm 2022, có tới 5 trong 6 hạng mục quan trọng đã thuộc về các mẫu xe điện, bao gồm cả giải Xe điện của năm. Đặc biệt, mẫu xe Hyundai Ioniq 5 đã giành được tới 3/6 giải thưởng, với giải danh giá nhất – Xe hơi của năm.

Hyundai Ioniq 5 ‘thống trị’ giải thưởng Xe hơi thế giới 2022 ảnh 1
Hyundai Ioniq 5 ‘thống trị’ giải thưởng Xe hơi thế giới 2022 ảnh 2

Hyundai Ioniq 5 - xe chiến thắng hạng mục Xe hơi của năm.

Hyundai Ioniq 5 cải tiến so với mẫu xe chiến thắng năm ngoái với kiểu dáng tương lai hơn, nội thất rộng rãi và phạm vi hoạt động dài hơn. Với việc giành được 815 điểm, chiếc Ioniq 5 đã xuất sắc vượt qua mẫu Kia EV6 để giành được ngôi vị quán quân. Xếp thứ 3 trong danh sách này là mẫu Ford Mustang Mach-E với 773 điểm. Kiểu dáng xe được lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng ‘Tron’, điều đã giúp Ioniq 5 giành được giải thưởng Thiết kế Xe hơi của năm. Sau đó, với hạng mục thứ ba của mình, Ioniq 5 cũng giành được giải thưởng Xe điện của năm – một hạng mục mới trong giải thưởng lần này. Việc chiến thắng không chỉ giải thưởng Xe điện của năm, mà còn các giải khác đã chứng minh những năm gần đây xe điện đã tiến xa như thế nào.


Hyundai có thêm một chiến thắng nữa khi giám đốc sáng tạo Luc Donckerwolke giành được giải thưởng Nhân vật của năm.

"Chúng tôi thực sự vinh dự nhận được những giải thưởng danh giá này, đây là sự công nhận tài năng và thái độ làm việc chăm chỉ của tất cả nhân viên và các đối tác kinh doanh của chúng tôi tại Hyundai Motor Company", Jaehoon Chang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hyundai Motor Company cho biết.

Hyundai Ioniq 5 ‘thống trị’ giải thưởng Xe hơi thế giới 2022 ảnh 3

Xe sang của năm - Mercedes EQS.

Hyundai Ioniq 5 ‘thống trị’ giải thưởng Xe hơi thế giới 2022 ảnh 4

Toyota Yaris Cross - mẫu xe duy nhất không phải xe điện giành giải Xe đô thị của năm.

Cả hai giải thưởng Xe sang của năm và Xe thể thao của năm đều thuộc về các mẫu xe điện trong năm nay. Mercedes-Benz EQS Sedan thay thế vị trí của S-Class vào năm 2021, giành giải Xe sang của năm cho Mercedes hai năm liên tiếp. Năm ngoái, Tập đoàn Volkswagen đã mang về giải Xe thể thao của năm với Porsche 911, nhưng năm nay lại nhận được giải thưởng này với Audi e-tron GT.

World Car Awards có trụ sở tại Toronto, Canada, là giải thưởng được ra mắt vào năm 2004, với một Hội đồng giám khảo gồm 102 người là những phóng viên chuyên về ô tô đến từ 33 nước trên thế giới, như Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ. Hàng năm, các chuyên gia này sẽ tiến hành bỏ phiếu kín để lựa chọn ra "Xe ô tô tốt nhất thế giới". Cuộc hành trình hướng tới việc bình chọn Xe hơi thế giới của năm 2022 bắt đầu với danh sách đầu tiên gồm 28 xe, sau đó chọn danh sách rút gọn cho 3 mẫu xe bước vào vòng chung kết ngày 15/3.


Theo Carbuzz
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.